Khánh Hòa: Dân vùng sạt lở Phước Đồng vẫn lo chạy sạt lở khi mưa to gió lớn

Cuộc sống của người dân ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến nay vẫn tạm bợ, nhiều thế hệ sống trong những ngôi nhà nhỏ, nhếch nhác nơi sườn núi, ngày đêm nơm nớp nỗi lo lũ quét, sạt lở đất mỗi khi mưa to gió lớn.

Người dân các thôn Thành Đạt và Thành Phát, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang không thể nào quên vụ sạt lở đất đá cuối năm 2018 khiến nhiều người chết, vùi lấp hàng trăm ngôi nhà. Thảm họa này luôn ám ảnh người dân ở đây mỗi khi mưa lớn. Bà Nguyễn Thị Trọng, ở thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang cũng như nhiều hộ trong thôn vẫn bám trụ trong những căn nhà chật chội, xập xệ bên sườn núi. Mỗi khi mưa bão là cả thôn lo lắng, sợ đất đá, lũ quét ở trên núi đổ xuống, tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Theo bà Nguyễn Thị Trọng, dù biết sạt lở luôn rình rập nhưng vì điều kiện khó khăn nên không còn lựa chọn nào khác.

2 thôn Thành Phát và Thành Đạt, xã Phước Đồng có gần 800 hộ dân, với gần 3.000 nhân khẩu.

2 thôn Thành Phát và Thành Đạt, xã Phước Đồng có gần 800 hộ dân, với gần 3.000 nhân khẩu.

“Mỗi lần tới tháng mưa bà con rất sợ, khi nào mưa to thì ôm con, ôm cháu chạy di dời chứ không dám ở như mấy năm trước nữa. Có mưa là đưa con cái di dời trước, chồng ở lại giữ nhà và đồ đạc, hết mưa thì quay về lại nhà", bà Nguyễn Thị Trọng chia sẻ.

2 thôn Thành Phát và Thành Đạt, xã Phước Đồng có gần 800 hộ dân, với gần 3.000 nhân khẩu. Hầu hết người dân sống trong các khu nhà mái tôn cấp 4 không kiên cố. Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang cho biết, nhà dân “treo” bên vách núi, có những căn nhà mà lối đi phải len lỏi qua nhiều ngóc ngách, đường mòn mới có thể tiếp cận.

Ngôi nhà ở thôn Thành Đạt, 1 bên là khe nước rất nguy hiểm khi mưa lũ .

Ngôi nhà ở thôn Thành Đạt, 1 bên là khe nước rất nguy hiểm khi mưa lũ .

“Tôi thấy không chút nào an tâm khi ở trên này, chỉ vì hoàn cảnh nên phải ở. Bà con chỉ mong sao chính quyền có chính sách sớm giúp bà con ổn định cuộc sống chứ bây giờ đang ở tạm bợ, nhà cũng không làm được, ở cũng không ở được mà đi cũng không biết đi đâu", bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ.

Trước tình cảnh này, UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất phương án di dời tái định cư, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho các hộ bị sạt lở ở xã Phước Đồng. Ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua họp dân lấy ý kiến thì đa số các hộ dân đồng ý di dời tái định cư, đảm bảo an toàn sinh mạng, ổn định đời sống cho người dân.

Hầu hết người dân sống trong các khu nhà mái tôn cấp 4 không kiên cố nép bên sườn núi.

Hầu hết người dân sống trong các khu nhà mái tôn cấp 4 không kiên cố nép bên sườn núi.

Nhiều hộ dân vẫn bám trụ trong những căn nhà chật chội, xập xệ bên sườn núi.

Nhiều hộ dân vẫn bám trụ trong những căn nhà chật chội, xập xệ bên sườn núi.

Những ngôi nhà xập xệ, nhếch nhác nằm bên sườn núi.

Những ngôi nhà xập xệ, nhếch nhác nằm bên sườn núi.

Thôn Thành Đạt có những căn nhà mà lối đi phải len lỏi qua nhiều ngóc ngách, đường mòn mới có thể tiếp cận.

Thôn Thành Đạt có những căn nhà mà lối đi phải len lỏi qua nhiều ngóc ngách, đường mòn mới có thể tiếp cận.

“Trước đây thành phố đã xin chủ trương của tỉnh để xây dự án nhà ở xã hội, đến nay thành phố vẫn đề xuất chủ trương đó. Nghiên cứu các giải pháp để làm sao không có dân cư ở các khu vực mà có nguy cơ sạt lở như vậy. Trước mắt thì những khu vực đó không được phát sinh thêm người và nhà, thành phố chỉ đạo các địa phương rà soát lại các khu vực xung yếu này để đảm bảo an toàn cho người dân, không được phát sinh thêm vì càng mở rộng thêm thì việc xử lý càng khó khăn", ông Hồ Văn Mừng cho hay./.

Thanh Hiếu/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khanh-hoa-dan-vung-sat-lo-phuoc-dong-van-lo-chay-sat-lo-khi-mua-to-gio-lon-post983552.vov