Khẳng định vai trò, tiềm năng kinh tế tập thể

BPO - Phát huy truyền thống là thành viên tích cực, hiệu quả của Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh Bình Phước đã và đang phát huy tốt vai trò nòng cốt, dẫn dắt, thúc đẩy kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Nhiều cách làm hay, điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế tập thể, HTX trong tỉnh đã lần lượt ra đời. Qua đó, Liên minh HTX tỉnh đã góp phần quan trọng đưa Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới đi vào thực tiễn cuộc sống.

Tỉnh Bình Phước hiện có 248 HTX đang hoạt động. Trong đó có 213 HTX nông nghiệp, 16 HTX giao thông vận tải, 8 HTX thương mại và 4 quỹ tín dụng nhân dân, 3 HTX tiểu thủ công nghiệp và 4 HTX môi trường. Các HTX đã thu hút gần 13.000 thành viên, giải quyết việc làm cho hơn 8.500 lao động. Tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, lĩnh vực nông - lâm nghiệp chiếm ưu thế với 213 HTX đang hoạt động. Đến hết năm 2023, bình quân doanh thu của mỗi HTX đạt khoảng 3.520 triệu đồng; lãi 148 triệu đồng và thu nhập của người lao động trong các HTX khoảng 54 triệu đồng.

Những điển hình tiêu biểu

Sau 8 năm đi vào hoạt động, HTX nông nghiệp Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập đã phát triển cả về lượng và chất. HTX thu hút 272 thành viên, trong đó 82% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. 100% tư liệu sản xuất là cây điều với hơn 807 ha. Có trụ sở riêng, máy móc, dụng cụ phục vụ cho sản xuất và được cấp ủy, chính quyền các cấp, Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh đặc biệt quan tâm là những tiền đề quan trọng giúp HTX canh tác hiệu quả vườn điều đạt tiêu chuẩn Organic EU/USDA. Từ đó, đưa doanh thu hằng năm của HTX tăng từ 10-15%.

Kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng được chú trọng, đầu tư có chiều sâu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong ảnh: Vườn sầu riêng của thành viên Hợp tác xã sầu riêng Long Bình, huyện Phú Riềng được chia lô, ghi số và gắn mã QR - Ảnh: Ngân Hà

“Từ khi thành lập đến nay, HTX luôn đặt lợi ích của thành viên lên hàng đầu và chúng tôi tự hào đã làm tốt điều đó. 3 năm trở lại đây, thời tiết thay đổi, điều thất mùa nên mong muốn của HTX được tỉnh và huyện đầu tư một xưởng chế biến hạt điều, kết hợp với Vườn quốc gia Bù Gia Mập bán sản phẩm tại chỗ cho khách tham quan du lịch. Đây là cách làm hay để HTX đảm bảo chăm lo tốt đời sống, thu nhập của thành viên” - bà Trần Thị Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX nông nghiệp Bù Gia Mập chia sẻ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp đã hình thành một số mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực có quy mô lớn và sức lan tỏa rộng. HTX thương mại - dịch vụ Phước Thiện (huyện Bù Đốp) là một điển hình. Đây là mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế có liên kết, ổn định, giải quyết nhiều việc làm cho lao động vùng nông thôn, biên giới với thu nhập 8,2 triệu đồng/người/tháng. HTX có doanh thu, lợi nhuận tăng từ 10-15%/năm. “Vinh dự lớn đối với chúng tôi là dịp kỷ niệm 31 năm Ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam và Ngày HTX Việt Nam năm nay, HTX thương mại - dịch vụ Phước Thiện là đơn vị tiêu biểu duy nhất của tỉnh Bình Phước được chọn tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội” - ông Nguyễn Viết Vị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX cho biết.

Ông Nguyễn Viết Vị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX thương mại - dịch vụ Phước Thiện (huyện Bù Đốp) tự hào giới thiệu sản phẩm mít ruột đỏ PT79

Kể từ khi thành lập năm 2018 đến nay, lợi ích của thành viên HTX chăn nuôi - dịch vụ Thanh An (huyện Hớn Quản) luôn được đặt lên hàng đầu. HTX đã thu hút 8/38 thành viên là người S’tiêng tham gia. Điểm nổi bật của HTX là đã hình thành được cơ chế tự chủ. “Các thành viên HTX tự đầu tư chăn nuôi và chịu trách nhiệm. HTX chỉ đóng vai trò định hướng, dẫn dắt. Sản phẩm gà thịt của HTX hiện đã được cấp chứng nhận VietGAP. Sản phẩm đưa ra thị trường ngày càng đảm bảo uy tín, thương hiệu và đạt giá trị kinh tế cao” - ông Hà Trọng Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX chăn nuôi - dịch vụ Thanh An khẳng định.

Nhìn nhận hồ tiêu là một trong những cây trồng chủ lực, có thế mạnh của tỉnh, từ đó HTX hồ tiêu hữu cơ Lộc Quang (huyện Lộc Ninh) đã mạnh dạn chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang canh tác hữu cơ sinh học, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chế biến sâu, đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Phạm Thành Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX cho biết, riêng năm 2023, HTX có tổng doanh thu 4,6 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với năm trước đó, lợi nhuận cũng tăng gần 25%. Thu nhập bình quân người lao động từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Hiện HTX hồ tiêu hữu cơ Lộc Quang có 5 sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sản phẩm OCOP 3 sao.

Các thành viên Liên minh HTX tỉnh thăm vườn tiêu của HTX tiêu hữu cơ Lộc Quang (huyện Lộc Ninh)

Tuy mới thành lập nhưng HTX sản xuất nông - lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ Bom Bo Bình Phước đã để lại nhiều dấu ấn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, vươn lên trở thành một trong những điển hình lĩnh vực kinh tế hợp tác của tỉnh. Những năm qua, doanh thu, lợi nhuận sau thuế của HTX tăng bình quân 10%. Thu nhập bình quân của người lao động từ 7-8 triệu đồng/người/tháng. Anh Lê Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX cho biết: Định hướng sắp tới của HTX là tìm đầu ra và mang lại giá trị kinh tế cao nhất cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Hiện các sản phẩm của HTX có chứng nhận truy xuất nguồn gốc, quy trình canh tác và có mặt tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi cũng đã xây dựng được mã vùng trồng sầu riêng tại huyện Đồng Phú. Hướng tới sẽ mở rộng diện tích đối với cây điều, cây có múi. Gần đây nhất, chúng tôi đã kết nối được với Hiệp hội Xuất khẩu tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Phát huy vai trò dẫn dắt

Bà Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khẳng định: Điểm gặp nhau của các HTX điển hình, tiêu biểu là không ngừng nỗ lực vượt khó, hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả. Kết quả đạt được của các HTX đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX nói riêng.

Bà Nguyễn Thanh Phương (thứ 3 từ phải qua), Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khảo sát thực tế canh tác điều của HTX điều hữu cơ xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng

Đối với Liên minh HTX tỉnh, những kết quả nổi bật, xuyên suốt đạt được thời gian qua là hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao về phát triển kinh tế tập thể. Từ đó, nhận thức của cán bộ và nhân dân trong tỉnh về kinh tế tập thể, HTX có chuyển biến tích cực. Trình độ cán bộ quản lý HTX ngày càng tăng, thu hút được nhiều người trẻ, có trình độ tham gia, thành lập mới HTX.

“Các HTX có đội ngũ cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, am hiểu kiến thức thị trường; tính nguyên tắc, tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trong vấn đề tham gia phát triển, xây dựng HTX. Tôi mong muốn các mô hình điển hình tiếp tục duy trì, phát huy tốt hơn nữa để góp phần dẫn dắt, hỗ trợ các HTX khác trong liên kết sản xuất và nhiều vấn đề liên quan khác”.

Bà NGUYỄN THANH PHƯƠNG, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bình Phước

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Thanh Phương nhấn mạnh: Chúng tôi chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, đặc biệt là Luật HTX năm 2023; triển khai 2 đề án lớn, đó là Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp và Đề án phát triển kinh tế tập thể, HTX trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết hợp làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cấp, ngành, địa phương; tư vấn, hỗ trợ, tập hợp, khuyến khích; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên; hỗ trợ chính sách tiếp cận vốn và ưu đãi về tín dụng. Đây sẽ là cơ sở, nền tảng quyết định để Liên minh HTX tỉnh làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, dẫn dắt lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh phát triển đúng hướng, có nhiều đóng góp quan trọng, xứng đáng hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Xem thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội Hợp tác xã và Đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung duthư gửi Điền chủ nông gia Việt Nam.

Q.Phong - Đ.Hiển - T.Thanh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/156329/khang-dinh-vai-tro-tiem-nang-kinh-te-tap-the