Khẳng định trình độ, bản lĩnh của cán bộ chủ trì qua một lần 'sát hạch'

Online – Sáng 6-7, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Miếu Môn, Bộ Quốc phòng tổ chức bế mạc Kiểm tra Chỉ huy trưởng (Tư lệnh), Chính ủy Bộ CHQS tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương năm 2017. Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban tổ chức Kiểm tra chủ trì và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Chủ động khắc phục khó khăn

Trước giờ diễn ra buổi Bế mạc kiểm tra, tại tiền sảnh hội trường đã rất đông các cán bộ tham gia kiểm tra đang sôi nổi trò chuyện. Sau cái bắt tay, không chỉ hỏi han nhau về tình hình gia đình, người thân, những cán bộ chủ chốt của Bộ CHQS các tỉnh, thành phố còn chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong công tác tham mưu, triển khai công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP).

Thay mặt Ban tổ chức, Thiếu tướng Huỳnh Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu) đã báo kết quả cuộc kiểm tra. Theo đánh giá của Ban tổ chức, sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, cuộc kiểm tra Chỉ huy trưởng (Tư lệnh), Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 đã thành công tốt đẹp; đạt được mục đích, yêu cầu; hoàn thành nội dung, chương trình đề ra đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trung tướng Phan Văn Giang trao thưởng cho các tập thể giành giải nhất, nhì, ba.

Theo đó, đối với nội dung kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính: Gồm các nội dung lý luận về công tác QS, QP; Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác QS, QP tại địa phương. Cán bộ tham gia kiểm tra nắm chắc nội dung Nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước, Chính phủ, Nghị định, thông tư liên bộ, thông tư, của Bộ Quốc phòng; Điều lệnh, điều lệ quân đội; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về xây dựng xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), vận hành cơ chế để xử lý các tình huống quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Đối với nội dung kiểm tra viết tự luận CTĐ, CTCT, các cán bộ tham gia kiểm tra đầy đủ, nắm chắc nội dung tự luận, liên hệ sát yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị đảm nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và điều hành hoạt động trong KVPT, giữ vững trật tự an ninh chính trị, phát triển kinh tế -xã hội... Ở nội dung bắn súng ngắn K54 bài 1: Tiểu ban giám khảo điều hành kiểm tra khoa học, chặt chẽ; cán bộ kiểm tra bình tĩnh tự tin, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác. Quá trình thực hành bắn bảo đảm an toàn tuyệt đối người, vũ khí, trang bị. Đối với nội dung thi Điều lệnh Đội ngũ, cán bộ được kiểm tra đã nắm chắc nội dung cơ bản Điều lệnh quản lý bộ đội và các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về huấn luyện Điều lệnh, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật.

Tại buổi bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân giành thành tích cao trong kiểm tra. Theo đó, Đoàn cán bộ Quân khu 3 giải nhất; Đoàn cán bộ Quân khu 4 giải nhì; Đoàn cán bộ Quân khu 1 giải ba. Cặp cán bộ đoạt giải nhất: Đại tá Nguyễn Quốc Duyệt, Chỉ huy trưởng và Đại tá Nguyễn Nam Tiến, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hải Dương (Quân khu 3). Cặp cán bộ đoạt giải nhì: Đại tá Nguyễn Văn Man, Chỉ huy trưởng và Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình (Quân khu 4). Cặp cán bộ đoạt giải ba: Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Chỉ huy trưởng và Đại tá Hoàng Chí Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Bình (Quân khu 3). Giải nhất cá nhân: Đại tá Nguyễn Quốc Duyệt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hải Dương (Quân khu 3); Giải nhì cá nhân: Đại tá Nguyễn Nam Tiến, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hải Dương (Quân khu 3); Giải ba cá nhân: Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Bình (Quân khu 3). Cùng với trao giải nhất, nhì, ba cho cá nhân ở nội dung kiểm tra, Ban tổ chức đã khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong kiểm tra và lực lượng bảo đảm cho cuộc kiểm tra.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam trao thưởng cho các cặp cán bộ giành giải nhất, nhì, ba.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Ngọc Hà, có được kết quả trên là do các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác QS, QP năm 2017, chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế kiểm tra soạn thảo bộ đề, đáp án có chất lượng, nội dung sát với chức trách nhiệm vụ thành phần tham gia kiểm tra. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức, các tiểu ban giám khảo, các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị. Cùng với đó, việc phối hợp với các cơ quan chức năng (Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị) soạn thảo các nội dung kiểm tra, đồng thời hướng dẫn cho các quân khu tổ chức ôn luyện trước 2 tháng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các tiểu ban giám khảo thống nhất nội dung, phương pháp và cách tính điểm đánh giá kết quả kiểm tra đối với từng nội dung, từng tập thể cá nhân tham gia kiểm tra.

Các quân khu đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra của Bộ Tổng tham mưu, chủ động tổ chức cho cán bộ ôn luyện, tổ chức kiểm tra trước ở cấp quân khu giúp cán bộ tham gia kiểm tra nắm chắc nội dung kiến thức, vận dụng trong kiểm tra đạt kết quả tốt. Đối với cán bộ tham gia kiểm tra cơ bản đúng thành phần quy định, với tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều cố gắng nỗ lực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, dành thời gian tập trung nghiên cứu, ôn luyện nắm chắc các nội dung. Các đơn vị phục vụ, bảo đảm chu đáo, đầy đủ nơi sinh hoạt, làm việc cho Ban tổ chức, đại biểu và cán bộ về tham dự kiểm tra. Quá trình kiểm tra, Ban tổ chức điều hành kiểm tra theo đúng kế hoạch, đúng quy chế, bảo đảm an toàn. Các tiểu ban giám khảo bám sát quy chế, bảo đảm tính khách quan, trung thực, đánh giá đúng trình độ cán bộ tham gia kiểm tra.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn một số điểm hạn chế như: Kiểm tra viết tự luận CTĐ, CTCT có bài viết còn sơ sài. Một số đồng chí nắm nội dung Điều lệnh Quản lý bộ đội chưa chắc; thực hành động tác cá nhân chưa chuẩn; kết quả bắn súng ngắn K54 tỷ lệ không đạt yêu cầu cao…

Tạo bước chuyển biến về công tác tham mưu

Phát biểu tại buổi bế mạc kiểm tra, đồng chí Trung tướng Phan Văn Giang đã biểu dương các thành viên Ban tổ chức, các cơ quan chức năng như: Cục Tác chiến, Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu); Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị)… và cán bộ tham gia dự kiểm tra, lực lượng phục vụ bảo đảm cho cuộc kiểm tra đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đánh giá cao kết quả cuộc kiểm tra và hy vọng rằng sau cuộc kiểm tra này sẽ góp phần làm chuyển biến một bước về nhận thức trong công tác tham mưu, trình độ chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QP của các địa phương. Theo đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, đạt được kết quả trên là cả một quá trình cố gắng, nỗ lực của Ban tổ chức, cơ quan Ban tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ lệnh công tác QS, QP và kế hoạch kiểm tra đối với Chỉ huy trưởng (Tư lệnh), Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.

Trung tướng Đỗ Căn trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao ở các nội dung kiểm tra.

Trung tướng Phan Văn Giang yêu cầu, sau cuộc kiểm tra, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng phối hợp với các quân khu, các học viện, nhà trường quân đội tiếp tục nghiên cứu bổ sung lý luận về xây dựng KVPT tỉnh, thành phố trong tình hình mới theo Nghị quyết 28/ BCT và Nghị định 152 của Chính phủ; nghiên cứu đề xuất chương trình, nội dung huấn luyện, đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quân sự địa phương. Đồng thời nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn cách thức, phương pháp tổ chức kiểm tra bảo đảm thống nhất, phù hợp với từng loại hình của đơn vị. Các quân khu thường xuyên tổ chức kiểm tra, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ huy trưởng, chính ủy những nội dung còn hạn chế trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trong việc lãnh đạo, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững trật tự an ninh chính trị, tạo điều kiện môi trường ổn định cho địa phương phát triển kinh tế- xã hội.

Dịp tốt để nâng tầm cán bộ

Kết thúc buổi bế mạc chúng tôi có dịp trao đổi với một số cán bộ dự kiểm tra. Đại tá Nguyễn Quốc Duyệt, Chỉ huy trưởng và Đại tá Nguyễn Nam Tiến, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hải Dương (Quân khu 3) cho biết: “Do đặc thù nhiệm vụ QS, QPĐP nhiều nên việc dành thời gian để ôn luyện phải tiến hành vào những giờ, nghỉ, ngày nghỉ. Qua lần kiểm tra này, giúp cho mỗi cán bộ chủ trì củng cố và cập nhập thêm nhiều kiến thức về công tác QS, QPĐP để từ đó tiếp tục tham mưu đúng trúng cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, ban, ngành…triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ này”.

Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An là cán bộ giành điểm tuyệt đối (10 điểm) ở nội dung kiểm tra trắc nghiệm và 8,25 điểm nội dung kiểm tra Điều lệnh đội ngũ chia sẻ: “Đây không chỉ là dịp để củng cố kiến thức, nâng cao trình độ hiểu biết, mà còn là dịp để mỗi cán bộ dự kiểm tra trao đổi, học hỏi kinh nghiệm hay trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ huy đơn vị và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác QS, QP”. Còn Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Long An cho rằng: “Qua lần dự kiểm tra này đã giúp chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức, phương pháp kiểm tra, để từ đó vận dụng hiệu quả vào việc kiểm tra ở địa phương và đơn vị mình”.

Bài, ảnh: DUY HỒNG - ANH MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khang-dinh-trinh-do-ban-linh-cua-can-bo-chu-tri-qua-mot-lan-sat-hach-511691