Khẩn trương xuống địa bàn kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả dông lốc

Tối 17, rạng sáng 18/4, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra dông kèm lốc sét, gió giật mạnh trên diện rộng. Hậu quả, hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trước tình huống thiên tai trên, các đơn vị Biên phòng đã cử cán bộ xuống địa bàn, khẩn trương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn, BĐBP Cao Bằng giúp đỡ nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra. Ảnh: Dương Giang

Tại tỉnh Cao Bằng, đêm ngày 17, rạng sáng 18/4, đã xảy ra dông lốc trên diện rộng tại các huyện: Hà Quảng, Bảo Lâm, Hạ Lang, Quảng Hòa, Trùng Khánh. Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, dông lốc làm hơn 2.400 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 790ha hoa màu, lúa của người dân, một số điểm trường học bị hư hại.

Trong đó, tại 23 xã, thị trấn thuộc địa bàn các Đồn Biên phòng: Cốc Pàng, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Ngọc Chung, Ngọc Côn, Đàm Thủy, Lý Vạn, Quang Long; Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Sóc Giang, Tà Lùng xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc, gây thiệt hại nhiều nhà cửa và hoa màu của nhân dân. Cụ thể, có 677 nhà dân bị tốc mái, 3 điểm trường, 20 chuồng trại chăn nuôi và khoảng 70ha hoa màu bị hư hại. Ước tính, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Ngay trong sáng 18/4, các đơn vị Biên phòng thuộc BĐBP Cao Bằng đã điều động 125 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn khu vực biên giới tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại, lợp lại mái nhà, tu sửa chuồng trại giúp người dân.

Cũng trong tối 17/4, rạng sáng 18/4, hình thái thời tiết không thuận lợi đã gây ra mưa lớn, gió lốc trên diện rộng tại tỉnh Hà Giang, gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của nhân dân. Theo thống kê nhanh của cơ quan chuyên môn tỉnh Hà Giang, mưa lớn kèm dông lốc đã làm hơn 1.730 nhà ở của người dân bị đổ sập, hư hỏng, tốc mái. Mưa lớn trong đêm cũng làm hơn 1.500ha lúa, hoa màu, 293ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ, hư hại. Ngoài ra, mưa lớn, dông lốc còn làm hư hỏng 17 điểm trường. Cùng với chính quyền địa phương, BĐBP Hà Giang đang tập trung lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn.

Tại khu vực biên giới Hà Giang, ghi nhận tại địa bàn xã Thượng Phùng và Xín Cái, huyện Mèo Vạc (địa bàn Đồn Biên phòng Xín Cái quản lý), mưa lớn kèm gió lốc làm 1 nhà văn hóa thôn, 56 nhà ở của người dân bị tốc mái. Ước tính thiệt hại khoảng hơn 110 triệu đồng. Đồn Biên phòng Xín Cái đã cử 12 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng khác giúp người dân sửa chữa lại nhà ở. Còn tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc, 80 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng, trong đó, có 4 nhà bị đổ sập hoàn toàn. Ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Công Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, BĐBP Hà Giang cho biết, ngay sau khi xảy ra mưa dông, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống các hộ dân để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại nặng sửa chữa nhà cửa. Cụ thể, 48 lượt cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã giúp 4 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn dựng lại. Công việc xây dựng lại nhà giúp 4 hộ dân đã được hoàn thành ngay trong ngày 18/4, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, BĐBP Hà Giang trao tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng bởi dông lốc. Ảnh: Quang Lập

Còn tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm 140 nhà ở và 2 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng. Nhiều cột điện thuộc hệ thống đường dây 35kV, 0,4kV tại các xã Pìn Hồ, Noong Hẻo, Nậm Hăn bị gãy đổ; một khu nhà ăn Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Nậm Cha bị hư hại gần như hoàn toàn. Đặc biệt, vào khoảng 19 giờ 25 phút, ngày 17/4, tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc bản Co Lẹ (cũ), xã Nậm Mạ xảy ra mưa lớn kèm gió xoáy làm lật thuyền chở 5 người khi đang di chuyển trên lòng hồ. Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ và nhân dân các bản tìm kiếm người bị nạn. Đến nay, vẫn còn 2 người bị mất tích. Hiện, lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng huyện Sìn Hồ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Trong khi đó, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ kèm theo dông lốc tại các xã Pha Long, Tả Ngải Chồ, Tung Chung Phố, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lai Châu vào đêm 17/4 đã gây tốc mái 18 nhà dân. Các Đồn Biên phòng Pha Long, Tả Gia Khâu (BĐBP Lào Cai) đã cử 45 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tham gia giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn.

Tại Thanh Hóa, mưa đá, dông lốc xảy ra trên địa bàn huyện Mường Lát làm 179 nhà và 2 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái. Thiếu tá Bùi Xuân Ngãi, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi cho biết, do ảnh hưởng của mưa đá kèm theo dông lốc đã làm hỏng toàn bộ mái hiên của Trường Mầm non Pù Nhi nối giữa 2 dãy lớp học và khu nhà giáo viên của điểm trường khu Pù Quăn bị tốc mái. Ngoài ra, 12 ngôi nhà của bà con các bản Cơm, Pù Quăn, Cá Nọi, Cá Tớp, xã Pù Nhi bị tốc mái, hư hỏng nặng. Đồn Biên phòng Pù Nhi đã phân công cán bộ, chiến sĩ xuống từng hộ dân để hỗ trợ khắc phục hậu quả ban đầu, giúp đỡ các hộ bị thiệt hại nặng sửa chữa, lợp lại mái nhà, hỗ trợ tấm lợp và tiền mặt 10 triệu đồng. Đồng thời, các chiến sĩ cùng bà con nhân dân gia cố chuồng trại, dọn dẹp đồ đạc và hỗ trợ một số nhu yếu phẩm để bà con ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào các ngày 13 và 14/4, tại Nghệ An đã xảy ra dông lốc, mưa đá cục bộ tại các xã Bảo Thắng, Huồi Tụ, Bảo Nam, Chiêu Lưu, Nậm Cắn của huyện biên giới Kỳ Sơn. Đợt thiên tai đã làm 1 người dân xã Bảo Thắng bị thương; 29 nhà hư hỏng rất nặng; 2 nhà sập hoàn toàn; gần 400 nhà bị tốc mái, hư hại. Sau thiên tai, UBND huyện Kỳ Sơn đã hỗ trợ 2 hộ bị sập nhà 10 triệu đồng; thăm hỏi 2 hộ bị hư hỏng nặng 3 triệu đồng/hộ; hỗ trợ Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở xã Bảo Thắng 4 triệu đồng.

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại; đồng thời, huy động các lực lượng tại chỗ trong đó có BĐBP xuống các thôn, bản hỗ trợ bà con tu sửa, dọn dẹp nhà cửa, giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai để ổn định nơi sinh sống và công việc sản xuất.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, mưa dông, lốc, mưa đá từ chiều tối 17/4 đến rạng sáng 18/4, tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Thanh Hóa, đã làm 2 người mất tích (tỉnh Lai Châu); hơn 5.300 nhà bị đổ sập, hư hỏng, tốc mái; hơn 2.960ha lúa, hoa màu, cây trồng lâu năm và gần 300ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Ngoài ra, dông lốc cũng làm 26 trường học, điểm trường bị tốc mái, hư hỏng.

Thu Hằng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khan-truong-xuong-dia-ban-kip-thoi-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-dong-loc-post474948.html