Khẩn trương triển khai các giải pháp thực hiện bảy chương trình đột phá

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu cả hệ thống chính trị thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp thực hiện bảy chương trình đột phá mà Đại hội Đảng bộ Thành ủy đưa ra, nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 nói riêng và từng bước xây dựng TP Hồ Chí Minh thật sự trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình nói chung.

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu thấp hơn dự báo, tình hình thiên tai trong nước diễn biến bất thường đã ảnh hưởng ít nhiều đến sự phát triển kinh tế của thành phố. Việc điều chuyển cán bộ lãnh đạo các cấp với số lượng nhân sự mới khá lớn sau thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 10, bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cũng ảnh hưởng phần nào đến công tác triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết tâm cao, bản lĩnh vững vàng của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng tình của doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, thành phố đã vượt qua khó khăn để đạt được những kết quả khả quan trong năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Những con số chỉ tiêu hoàn thành ở các lĩnh vực quan trọng đã nói lên sự nỗ lực, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm nội địa năm 2016 ước đạt 1.037.625 tỷ đồng, tăng 8,05% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra. Bốn ngành công nghiệp chủ yếu mở rộng thị trường, đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng cạnh tranh sản phẩm. Thu ngân sách năm 2016 của TP Hồ Chí Minh đạt 303.816 tỷ đồng, đạt 101,85% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Trong năm 2016, thành phố cũng đưa vào sử dụng 111 công trình với tổng mức đầu tư gần 20 nghìn tỷ đồng, góp phần giải quyết nhu cầu dân sinh.

Năm 2017, tình hình thế giới và kinh tế trong nước được dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp, khó khăn. Tuy thế, với kết quả đạt được trong năm đầu triển khai nghị quyết nhiệm kỳ 2016-2021, TP Hồ Chí Minh đã mạnh dạn tiếp tục đề ra 19 chỉ tiêu (tăng 7 chỉ tiêu), trong đó có nhiều chỉ tiêu mang tính đột phá trong năm 2017 như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa đạt 8,4% đến 8,7%; thu ngân sách 100% dự toán; thành lập mới 50 nghìn doanh nghiệp. Trong năm tới, thành phố bắt đầu miễn giảm các loại thuế theo lộ trình hội nhập quốc tế đã cam kết, phân chia nguồn thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố áp dụng trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 là 18% (giai đoạn 2011-2016 là 23%). Trong khi đó, thành phố phải đạt chỉ tiêu thu ngân sách Trung ương giao năm 2017 là 347.882 tỷ đồng, tăng 15,79% so dự toán năm 2016 (300.450 tỷ đồng). Trước những khó khăn, thách thức nêu trên, thành phố đã tập trung thực hiện các giải pháp, nỗ lực, cố gắng bảo đảm kế hoạch đầu tư cân đối giữa phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề cấp bách về hạ tầng, ngập nước, chỉnh trang đô thị, đồng thời chăm lo an sinh xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ tìm ra những giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế. “Thành phố vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, cho nên nếu có cơ chế, chính sách phù hợp, thành phố sẽ phát triển một cách toàn diện hơn”- đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết. Trên thực tế, thành phố có tiềm năng rất lớn về du lịch, nhưng trong thời gian qua vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng đó. Bên cạnh đó, năm 2017, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, tạo điều kiện cho 50 nghìn doanh nghiệp thành lập hoạt động hiệu quả. Thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chính sách của Trung ương, đồng thời triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; tập trung nguồn lực phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học- công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái…

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, nhất là các đồng chí bí thư, lãnh đạo chính quyền nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, gương mẫu đi đầu khắc phục những hạn chế, yếu kém và quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2017. Đồng chí Bí thư yêu cầu hệ thống chính trị các cấp khẩn trương triển khai cụ thể hóa các giải pháp thực hiện bảy chương trình đột phá với những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể từng năm và phân công trách nhiệm rõ ràng cho các địa phương, đơn vị; kết hợp kiểm tra giám sát hiệu quả việc tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ rệt tình trạng ùn tắc giao thông, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường, ngập nước, chỉnh trang đô thị, an ninh - trật tự.

Với tinh thần tiến công cách mạng, sẵn sàng vượt khó, TP Hồ Chí Minh sẽ đạt được những chỉ tiêu đã đề ra, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tphcm/item/31432402-khan-truong-trien-khai-cac-giai-phap-thuc-hien-bay-chuong-trinh-dot-pha.html