Khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn ở Thanh Sơn

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Thanh Sơn, do ảnh hưởng của mưa lớn từ đêm ngày 7/9 đến 8/9/2022, đã gây ra ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở làm 42 hộ ở các xã Đông Cửu, Yên Lương, Thượng Cửu phải di dời tài sản.

Mưa lớn cũng làm đổ 50m tường rào Trạm Y tế xã Thượng Cửu; sạt lở hai điểm giao thông tại tỉnh lộ 316D thuộc địa phận xã Yên Sơn đi khu Chen, Chự, Hồ và đường liên thôn khu Chón đi xóm Đồi xã Cự Đồng. Trên địa bàn huyện có 63ha lúa bị ngập, xô lũ tập trung chủ yếu ở xã Yên Lãng, Đông Cửu, Thượng Cửu, Yên Lương và 20ha ngô của xã Sơn Hùng bị ngập úng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng trên 1,5 tỉ đồng.

Các lực lượng tại chỗ giúp người dân xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn di dời tài sản.

Ngay khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo huyện Thanh Sơn đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng giúp người dân di dời tài sản bảo đảm an toàn. Có mặt tại khu vực Ngòi Lạt, xã Lương Nha, bờ ngòi bị vỡ vào sát tường nhà người dân, chúng tôi được chứng kiến không khí khẩn trương của các lực lượng đang giúp người dân di dời tài sản. Ông Nguyễn Văn Chiên, cán bộ văn phòng xã Lương Nha cho biết: “Ngay trong đêm 8/9, nhận được thông tin bờ Ngòi Lạt bị vỡ, lãnh đạo xã đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên và các lực lượng để giúp người dân sơ tán người và tài sản. Đêm 8/9 chúng tôi di dời được hai hộ và sáng ngày 9/9 tiếp tục thực hiện di dời nốt các hộ còn lại. Bờ Ngòi Lạt đã từng xảy ra sạt lở năm 2018 và đến nay thì sạt lở khá vào sát tường nhà, vườn của người dân với tổng chiều dài khoảng trên 250m”.

Bờ Ngòi Lạt sạt lở sát vào nhà người dân

Bà Hà Thị Vĩnh, hộ bị ảnh hưởng nặng nhất cho biết: “Nhà tôi vừa sửa xong, hiện nay đã sạt đến mép công trình phụ. Nếu tiếp tục có mưa to thì sẽ sụp mất công trình phụ. Những hộ ở sát bờ ngòi như chúng tôi mong muốn được cấp trên hỗ trợ, cấp đất để di dời bởi chỗ ở hiện nay quá nguy hiểm.”

Lượng nước từ thượng nguồn dồn về Ngòi Lạt.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, từ nay đến hết ngày 11/9 vẫn có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét rất cao do lượng nước lớn từ thượng nguồn tràn về. Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và sản xuất, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Thanh Sơn đã yêu cầu các các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, lập barie tại các điểm ngầm, tràn nguy hiểm, cử lực lượng trực 24/24; chủ động giúp người dân ở các điểm có nguy cơ ngập úng sơ tán và di dời tài sản đến nơi an toàn. Thường xuyên cập nhật, chuyển tải thông tin, diễn biến tình hình mưa lũ đến nhân dân. huy động lực lượng và phối hợp khắc phục các điểm sạt lở, khơi thông các cống rãnh và triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; duy trì lực lượng cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có tình huống; kiểm tra thống kê kịp thời thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Quân Lâm

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//kinh-te/khan-truong-khac-phuc-hau-qua-do-mua-lon-o-thanh-son/186847.htm