Khẩn trương điều tra vụ hàng loạt xe ô-tô bị đập phá

Chiều 21-5, Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) xác nhận, lực lượng hình sự CAQ Hải Châu đang phối hợp với CSHS CATP Đà Nẵng khẩn trương xác minh các đối tượng gây ra vụ đập phá xe ô-tô xảy ra trên địa bàn. Trước đó, sáng 21-5, nhiều chủ xe ô-tô khi để xe qua đêm trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành và Thanh Hải (TP Đà Nẵng) phát hoảng khi phát hiện xe của mình bị đập phá. Bước đầu, lực lượng công an xác định có 7 xe ô-tô bị đập phá, tuy nhiên các đối tượng lại không hề lấy trộm tài sản gì trong ô-tô.

Sáng 21-5, khi chị Đoàn Thị Huyền Nga (1984, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) từ nhà ra đường Nguyễn Tất Thành lấy xe ô-tô đi làm thì phát hiện chiếc xe ô-tô hiệu Toyota, BKS 43A-124.03 của mình để trước nhà số 417-419 đường Nguyễn Tất Thành bị ai đó đập phá ở nhiều vị trí khác nhau như: kính chắn gió phía trước, kính hậu phía sau. Trong xe còn có cả gạch block dùng để lát đường... Tương tự, khi chị Đặng Minh Dung (1982, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu), chủ nhân xe ô-tô 43A 157.50 cũng hốt hoảng khi phát hiện xe của mình để qua đêm trước nhà số 393 Nguyễn Tất Thành cũng bị ai đó đập nát kính chắn gió sau.

CAQ Hải Châu khám nghiệm vụ đập xe ô-tô.

Không chỉ xe của chị Nga, chị Dung, mà trong sáng cùng ngày, 5 chủ xe khác gồm: chị Nguyễn Đoàn Ái Nhi (1975) chủ xe ô-tô BKS 43A-224.31, chị Đỗ Thị Thu Thủy (1978) chủ xe ô-tô BKS 43A-115.38, anh Phan Văn Anh Quốc (1970) chủ xe ô-tô 43A-268.55, anh Vũ Hồng Hải (1975), chủ xe ô-tô BKS 43A-240.88, anh Phạm Phú Trà (1968), chủ xe ô-tô 43B-024.30 cũng phát hiện những chiếc xe ô-tô của mình bị kẻ gian đập phá khi để trên 2 tuyến đường Nguyễn Tất Thành (thuộc 2 phường Tam Thuận, Q. Thanh Khê và Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) và đường Thanh Hải (P. Thanh Bình).

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng công an 2 phường Tam Thuận, Thanh Bình, CAQ Thanh Khê, Hải Châu và Phòng Cảnh sát hình sự CATP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin và điều tra vụ việc. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được có tổng cộng 7 xe ô-tô bị đập phá. Thời điểm xảy ra vụ việc khoảng đầu giờ sáng ngày 21-5. Tuy nhiên, qua kiểm tra lực lượng công an xác định các đối tượng không trộm cắp tài sản gì trong những xe nói trên. Hiện vụ việc vẫn được lực lượng CSHS CATP Đà Nẵng phối hợp với CAQ Thanh Khê, CAQ Hải Châu để điều tra, làm rõ. Trong khi đó, theo nguồn tin riêng của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, đến chiều ngày 21-5, lực lượng điều tra đã xác định được vào thời điểm xảy ra vụ đập phá, có một nhóm thanh niên đi trên 4-5 xe máy mang theo gậy gộc, tuýp sắt có liên quan đến vụ việc này. Đồng thời đang khoanh vùng để xác định các đối tượng nói trên.

Đây không phải là vụ đập phá xe ô-tô đầu tiên xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trước đó, vào sáng ngày 2-7-2015, một số người dân đi tập thể dục ở khu Công viên Tam Giác (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện 4 chiếc ô-tô gồm Hyundai i10, BKS 43A-141.27 của anh Nguyễn Văn Tín và xe Toyota Altis BKS 43X-4001 của anh Nguyễn Văn Phúc (cùng trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) đang đậu trên đường Đống Đa (đoạn đối diện nhà số 297-299 - Đống Đa) vỡ cửa kính phía trước nên nhanh chóng báo CAP Thạch Thang xử lý sự việc. Tại thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng điều tra còn xác định thêm 2 ô-tô hiệu Camry, BKS 43S-4964 của ông D. (trú P. Thạch Thang) bị ai đó đưa đến bỏ lại ở khu vực phía bắc cầu Nam Ô (P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Xe ô-tô Toyota, BKS 43A-124.03 bị đập vỡ kính phía sau.

Tiếp đó, vào sáng 22-8, anh Đ.T.B (1975, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) thức dậy thì phát hiện ô-tô 7 chỗ hiệu Ford Everest đỗ trước nhà trên đường Lê Thanh Nghị đã “biến mất”. Hoảng hốt trước sự việc chiếc ô-tô “tự chạy” đi đâu không rõ nên anh trình báo CAP Hòa Cường Bắc, CAQ Hải Châu và Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Đà Nẵng. Quá trình điều tra xác định được chiếc ô-tô nói trên đang đỗ trên đường Như Nguyệt (đoạn gần chân cầu Thuận Phước, Q. Hải Châu) nên tiến hành đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra.

Những vụ đập phá xe trong thời gian qua gây ra nỗi lo rất lớn cho người dân, nhất là các chủ xe. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng cần sớm điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh các hành vi phá hoại nói trên để tạo sự yên tâm cho người dân và lập lại ANTT trên địa bàn thành phố.

N.Tuấn - P. Kiếm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_166427_kha-n-truong-die-u-tra-vu-ha-ng-loa-t-xe-o-to-bi-d.aspx