Khẩn trương điều tra các vụ phá rừng

Ngày 22-2, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho biết đang phối hợp điều tra làm rõ vụ phá rừng tại tiểu khu 493, 495, 440.

Tại các tiểu khu này, cơ quan chức năng phát hiện có 3 vị trí rừng bị phá với diện tích 7.000m2.

Cùng ngày, Huyện ủy Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp huyện điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép xảy ra tại tiểu khu 1003 (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông).

Trước đó, lợi dụng dịp tết, 30 đối tượng trú tại xã Ia Piơr, huyện Chư Prông đã đưa 8 xe công nông vận chuyển trái phép 181 lóng gỗ với khối lượng hơn 25m3. Khi bị tổ công tác phát hiện, các đối tượng có hành động chống đối, bỏ lại gỗ và đưa xe ra khỏi hiện trường.

Chiều 22-2, ông Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) cho biết, hạt đang phối hợp với cơ quan CSĐT công an huyện và Viện KSND huyện Vĩnh Thạnh mở rộng điều tra vụ phá gần 1,2ha rừng phòng hộ lòng hồ Định Bình, thuộc tiểu khu 169, xã Vĩnh Hảo.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Đinh Ươn (ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh) trực tiếp tham gia chặt phá rừng. Ông Ươn khai động cơ chặt phá rừng để lấy đất trồng lại rừng sản xuất. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét, làm rõ các đối tượng giúp sức cho ông Ươn. Theo Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh, vụ phá rừng xảy ra trước Tết Nguyên đán 2024.

Qua kiểm tra hiện trường, có 165 cây gỗ sao đen khoảng 19 năm tuổi và 62 cây keo tràm bị cưa hạ. UBND huyện Vĩnh Thạnh xác định, trách nhiệm để xảy ra vụ phá rừng thuộc về chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh.

SÔNG HƯƠNG - NGỌC OAI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khan-truong-dieu-tra-cac-vu-pha-rung-post727757.html