Khẩn trương chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung

Ngày 28-3, tại tỉnh Lào Cai, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8.

Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo tỉnh Lào Cai, các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh và Phòng Tùy viên Quốc phòng Trung Quốc tại Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao đổi với đoàn công tác về công tác chuẩn bị tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số địa điểm dự kiến diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 như: Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Trường Tiểu học Kim Đồng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Đoàn công tác kiểm tra tại Trường Tiểu học Kim Đồng (thành phố Lào Cai).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Tại cuộc họp thống nhất về công tác chuẩn bị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, dự kiến diễn ra tại tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào tháng 4 tới; đánh giá cao các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lào Cai trong công tác chuẩn bị về mọi mặt cho Giao lưu.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai chủ trì cuộc họp thống nhất về công tác chuẩn bị cho Giao lưu.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện về nội dung chương trình, lễ tân, trang trí, khánh tiết, y tế, công tác bảo đảm an ninh, an toàn, tuyên truyền..., để Giao lưu diễn ra đúng kế hoạch và thành công.

Tin, ảnh: NGỌC THƯ - VŨ HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/khan-truong-chuan-bi-cho-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-trung-770355