Khẩn trương bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

Sáng 16-4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới.

Chủ trì tại đầu cầu trung ương có ông Vũ Thanh Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh.

Tại điểm cầu Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng; Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trong cả nước tăng từ 58,2% năm 2009 lên 93,3% vào cuối năm 2023, tương đương 93,6 triệu người. Quyền lợi của người dân tham gia BHYT được đảm bảo khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Tại Đồng Nai, đến nay có 106 cơ sở y tế hợp đồng khám chữa bệnh BHYT. Năm 2023 có gần 8 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT với số tiền được chi trả hơn 3 ngàn tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, đặc biệt trong công tác thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Để sớm đạt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai đề nghị, BHXH Việt Nam, BHXH các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các cấp tăng cường tuyên truyền, giúp người dân hiểu được lợi ích khi tham gia BHYT. Từ đó, tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT trong toàn quốc, phấn đấu đến năm 2025 đạt 95% dân số tham gia BHYT.

Ngoài ra, ngành BHXH cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHYT.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhằm ngăn ngừa lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202404/khan-truong-bao-phu-bao-hiem-y-te-toan-dan-486434d/