Khan hiếm nguồn cung, các bệnh viện Mỹ đầu tư vào sản xuất khẩu trang

Hai ngày trước lễ Giáng sinh, một con tàu chở hàng cập bến Mumbai với một chiếc máy sản xuất khẩu trang cho OSF HealthCare và bệnh viện này sẽ sử dụng thiết bị đó để tự sản xuất khẩu trang N95 của riêng mình.

Đây không phải là lần đầu tiên các bệnh viện Mỹ bước vào lĩnh vực sản xuất khẩu trang. Sau khi Covid-19 khiến đóng cửa biên giới vào đầu năm 2020, các lô hàng từ châu Á thường xuyên rơi vào tình trạng bị tắc nghẽn.

Từ vấn đề đó, OSF và một số nhóm bệnh viện Mỹ khác đã bắt đầu đầu tư vào sản xuất các nguồn cung cấp y tế chính bao gồm khẩu trang, áo bảo hộ và dược phẩm quan trọng.

Một nhà máy sản xuất khẩu trang ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cần nâng cấp chất lượng khẩu trang để đối phó với biến thể Omicron

Đeo khẩu trang giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh Covid xuống 53%

Mỹ tăng gấp đôi tiền phạt đối với du khách không đeo khẩu trang

Người đàn ông dẫn đầu các cuộc biểu tình chống đeo khẩu trang chết vì Covid-19

Mục tiêu của dự án là không để xảy ra tình trạng thiếu đồ bảo hộ thiết yếu đe dọa tính mạng trong đại dịch Covid-19. Trong 8 tháng qua, OSF đã sản xuất khoảng một triệu khẩu trang phẫu thuật cho nhân viên và bệnh nhân tại các cơ sở của mình, phục vụ gần 3 triệu người ở Illinois và Michigan.

Với thiết bị vừa được chuyển đến, họ dự kiến sẽ cho ra mắt các sản phẩm mới vào tháng 2 và sau khi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê duyệt.

Ước tính OSF sẽ sản xuất khoảng 1 triệu khẩu trang N95 hàng năm. Hai dự án sản xuất khẩu trang sẽ giúp họ tự chủ 100%, ông Pinak Shah, Giám đốc chuỗi cung ứng của OSF, cho biết.

OSF từ chối tiết lộ chi phí máy móc. Họ dự kiến sẽ phải trả hết trong hai năm. Ông Shah nói rằng khoản đầu tư là một hàng rào chống lại những bất ổn.

Ông cho biết thêm: “Chi phí sản xuất cao hơn một chút so với việc tìm nguồn cung ứng. Tuy nhiên, nó cho phép kiểm soát yếu tố rủi ro thị trường và tình trạng thiếu hàng".

Ngoài ra, những người tham gia cho biết các dự án như vậy giúp hỗ trợ và ổn định sản xuất trong nước và các chuỗi cung ứng nội địa. Cả hai yếu tố này đều dễ bị tổn thương bởi nhu cầu bùng nổ và mối đe dọa từ việc khẩu trang Trung Quốc tràn vào Mỹ với chi phí rất thấp, đôi khi chất lượng còn thấp.

Hoàng Nam

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khan-hiem-nguon-cung-cac-benh-vien-my-dau-tu-vao-san-xuat-khau-trang-post177423.html