Khán giả phản ứng mạnh, chê kết phim 'Chúng ta của 8 năm sau'

'Chúng ta của 8 năm sau' nỗ lực tạo ra một cái kết tưởng viên mãn nhưng lại không để lại nhiều cảm xúc với người xem với nhiều điểm chưa hợp lý.

Tập cuốiChúng ta của 8 năm sau lên sóng tối 6/3 kết thúc tròn 4 tháng phát sóng. Phim ban đầu dự kiến dài 48 tập nhưng sau đó tăng thêm 3 tập.

Nếu như phần 1 tạo hiệu ứng mạnh với khán giả nhờ nội dung lôi cuốn cùng diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên trẻ thì phần 2 không gây được dấu ấn đáng kể dù có sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi và thành danh.

Hai nhân vật chính Dương và Lâm vốn được khán giả đặc biệt yêu thích trong phần 1 với diễn xuất tự nhiên và ăn ý của Hoàng Hà và Quốc Anh thì ở phần 2, Huyền Lizzie và Mạnh Trường chưa tạo được 'phản ứng hóa học' đủ mạnh khiến nhiều cảnh tình cảm bị khán giả phản ứng vì thiếu sự tương tác ngọt ngào. Hai diễn viên dù nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng lại tỏ ra già dặn hơn nhiều nhân vật và chưa tạo được niềm tin cho khán giả rằng đây là những người độc thân ngoài 30 tuổi đang yêu nhau.

Nhiều khán giả không hài lòng với sự sắp xếp của đạo diễn ở cảnh quay này.

Tập cuối của phim sau khi lên sóng đã thu hút rất nhiều bình luận của khán giả mà hầu hết là ý kiến chưa hài lòng. Một số khán giả nói họ "từ chối hiểu định nghĩa viên mãn" trong bức ảnh các nhân vật chụp ảnh trong sân nhà bố mẹ của Dương bởi có quá nhiều điều khiến họ lăn tăn.

Ở trường đoạn này, Tùng và ông Quảng đưa Dương về lại căn nhà cũ của bố mẹ cô tưởng đã bị bán đi. Lâm đã chờ sẵn cô ở đó cùng sự góp mặt của mẹ con Nguyệt và bố con giám đốc Giang khiến Dương vô cùng hạnh phúc.

Tuy nhiên cảnh phim tưởng vô cùng cảm động này lại khiến nhiều khán giả phản ứng. Bởi bé Cam và Tùng như những kẻ xa lạ không hề liên quan đến nhau. Tùng từ đầu phim được xây dựng là ông bố lăng nhăng nhưng thương con, Cam cũng rất yêu bố. Nhưng khi gặp lại cô bé không nhìn bố còn Tùng cũng không chạy ra với con. Nguyệt - Tùng từng là vợ chồng nhưng gặp nhau cũng không hề chào một câu. Khi tất cả cùng xếp hàng chụp ảnh ở sân, Tùng tươi cười đứng cạnh Lâm còn mẹ con Nguyệt mỉm cười bên bố con Giang như một gia đình.

Một số khán giả cho rằng đạo diễn đã quá 'nhẫn tâm' với Tùng và cảnh quay này khiến họ mất cảm xúc, lộ rõ bàn tay sắp đặt của đạo diễn. Một số phản ứng vì phim thì kết thúc nhưng chuyện tình của Giang và Nguyệt, Như Ý và bác sĩ chưa rõ ràng còn tiểu tam Anh Thu vẫn chưa phải trả giá.

Huyền Lizzie và Mạnh Trường cùng nhau xem tập cuối 'Chúng ta của 8 năm sau'. Ảnh: FBNV

Một số bình luận của khán giả: Sao đạo diễn không cho Tùng đứng gần Nguyệt và Cam? Kết lãng xẹt, đoạn cuối phim chán và vô lý; Đâu nhất thiết phải để Tùng xuất hiện trong khung hình này. Bé Cam được xây dựng là cô bé rất yêu bố nhưng mới có chút thời gian thôi mà gặp nhau đã không thèm chào rồi; Lúc theo dõi phim thấy hay, đến cái kết tụt hết cảm xúc, nhìn tấm hình này là thấy không thể yêu thương nổi, quá bất hợp lý; Kết nhạt thật sự, chả hiểu viên mãn gì; Cái kết nhạt nhẽo không như mong đợi....

Đáng lẽ Chúng ta của 8 năm sau đã có thể kết thúc ở đây với cảnh cầu hôn của Lâm dành cho Dương nhưng bối cảnh lại được sang một khu đô thị mới với bãi cát nhân tạo cùng trường đoạn khá dài dòng. Nếu như kết phim là đám cưới của Dương và Lâm hợp lý hơn chuyện Dương đề nghị Lâm 'mau cưới em đi' và sau đó là màn nói chuyện bằng ký hiệu của hai người dài đến hàng phút khiến khán giả sốt ruột.

Tuần tới, phim Trạm cứu hộ trái tim với sự góp mặt của Hồng Diễm, Quang Sự, NSND Thu Hà sẽ nối sóng Chúng ta của 8 năm sau.

Đỗ Lê
Clip: VTV

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khan-gia-phan-ung-manh-ve-ket-phim-chung-ta-cua-8-nam-sau-2256931.html