Khám sức khỏe tiền hôn nhân để sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh

Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân giúp sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, tránh những gánh nặng cho bản thân đứa trẻ, gia đình và xã hội.

Ngày 10-12, Bệnh viện (BV) Hùng Vương (TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm ngày Dân số Việt Nam 26-12 với chủ đề “Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”.

PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc BV Hùng Vương, cho biết tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân là vấn đề mới trong quan niệm của người dân, nhưng bước đầu đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tại TP vẫn còn gặp khó khăn xuất phát từ việc người dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, từ đó thiếu sự chủ động và sẵn sàng khi tham gia.

Lễ kỷ niệm 62 năm ngày Dân số Việt Nam 26-12. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Việc tham gia tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân không chỉ đơn thuần thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của bản thân mà còn là trách nhiệm đối với tương lai hạnh phúc gia đình của mình và toàn xã hội” - BS Tuyết nói.

Ông Phạm Vũ Hoàng - Phó cục trưởng phụ trách Cục Dân Số, cho rằng tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân nhằm phát hiện, phòng ngừa và hướng dẫn điều trị các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi kết hôn như mang thai, sinh đẻ, nuôi con bằng sữa mẹ, các nguy cơ sinh con bị bệnh tật bẩm sinh, góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững và nâng cao chất lượng giống nòi.

“Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân giúp các cặp bố mẹ tránh được một số bệnh di truyền thường gặp cho con như mù màu, tan máu bẩm sinh, hội chứng Down, Turner, Edward... Do đó, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân sẽ giúp sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, tránh những gánh nặng cho bản thân đứa trẻ, gia đình và xã hội” - ông Hoàng nhấn mạnh.

Cặp đôi khám sức khỏe tiền hôn nhân tại BV Hùng Vương. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS Tuyết cho biết thêm, trong hai tuần, BV Hùng Vương đã tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân cho 154 cặp thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.

Độ tuổi trung bình của 154 cặp đôi này là nam 27 tuổi, nữ 26 tuổi. Kết quả thăm khám cho thấy có 7 nam nhiễm viêm gan siêu vi B. Các trường hợp này cần được theo dõi, điều trị nhằm ngăn ngừa tình trạng xơ gan, tiêm ngừa cho người phối ngẫu để tránh mắc bệnh và lây từ mẹ sang con khi mang thai.

Ngoài ra có 105 nam có tinh trùng bất thường, một trường hợp không có tinh trùng. Đây là những trường hợp cần được khám hiếm muộn, tư vấn xét nghiệm để có thể thực hiện thiên chức làm cha.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân giúp các cặp bố mẹ tránh được một số bệnh di truyền thường gặp cho con. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Kết quả thăm khám của nữ cho thấy có 10 người bị tiểu đường; 10 người nhiễm viêm gan siêu vi B cần được thăm khám, theo dõi chức năng gan, dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con. Ngoài ra có 32 người thiếu máu, đây là tình trạng ảnh hưởng quá trình thụ thai, có nguy cơ sảy thai, sinh non nếu không được dự phòng.

Có 7 người u xơ tử cung ở mức theo dõi; 4 người có polyp lòng tử cung cần được điều trị trước khi có kế hoạch mang thai vì đây là một trong những nguyên nhân cản trở việc làm tổ của thai tại tử cung.

“Kết quả thăm khám trên tuy không phải đại diện song cũng là một hồi chuông cảnh báo để chúng ta cùng chung tay cho vấn đề khám tiền hôn nhân. Việc tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân còn giúp các cặp đôi tự tin hơn trước khi lập gia đình” - BS Tuyết chia sẻ.

THẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/kham-suc-khoe-tien-hon-nhan-de-sinh-ra-nhung-dua-tre-khoe-manh-post766019.html