Khám phá sức mạnh xe tăng Lục quân Thái Lan

Lục quân Hoàng gia Thái Lan chính là lực lượng duy nhất trên thế giới đang khai thác sử dụng dòng xe tăng hạng nhẹ Stingray do Mỹ sản xuất

Đầu những năm 1980, Quân đội Mỹ triển khai chương trình phát triển hệ thống vũ khí dành cho lính dù (AGS) với 3 ứng viên sáng giá bao gồm: Stingray, M8 Buford và Expeditionary Tank. Đáng tiếc là tất cả những mẫu xe tăng hạng nhẹ này cùng có chung số phận bị "hắt hủi", không được đặt hàng.

Trong 3 phương tiện trên, xe tăng Stingray ra đời năm 1985, sản phẩm của Textron Marine & Land Systems (trước kia là Cadillac Gage) may mắn hơn cả, khi nó đã tìm được chỗ đứng trong Lục quân Hoàng gia Thái Lan, họ đồng ý tiếp nhận 106 chiếc vào năm 1988.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 106 chiếc Stingray của Thái Lan vẫn còn phục vụ tích cực trong biên chế.

Theo Soha.vn

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/kham-pha-suc-manh-xe-tang-luc-quan-thai-lan-d35383.html