Khám phá những con đường ngắn nhất ở Sài Gòn

Sài Gòn - TPHCM có nhiều đường lớn, nhỏ. Ngoài những con đường dài nối từ cửa ngõ vào trung tâm, vẫn tồn tại những con đường ngắn vài chục đến chỉ hơn 100m.

Đường Phan Văn Đạt dài 103m, nằm ngay góc công trường Mê Linh, Q1, TPHCM. Cách đó không xa, đường Nguyễn Thiệp có chiều dài khiêm tốn hơn, chỉ 90m. Trước đây, đường có tên là Carabelli, nay được giới hạn bởi đường Đồng Khởi và đại lộ Nguyễn Huệ.

Đường Huyền Quang, phường Tân Định dài 94m. Đầu đường giao với Nguyễn Phi Khanh có đình Sơn Trà - Tín Nghĩa Hội Quán được xây năm 1950. Ngày xưa đường có tên gọi Génibrel và đổi thành Huyền Quang từ năm 1955. Génibrel là tên một giáo sĩ người Pháp đã dịch Truyện Kiều của Nguyễn Du và Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu sang tiếng Pháp.

Đường Mã Lộ dài 115m nằm sau chợ Tân Định. Đường ra đời năm 1928 với cái tên Mã Lộ được đặt theo đúng nghĩa đen: đường cho xe ngựa đi hoặc chỗ để đỗ xe ngựa chuyên chở hàng. Ngày nay, tuyến đường này là khu chợ đông đúc giữa trung tâm TPHCM.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Khánh Hà - Hữu Bình

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/kham-pha-nhung-con-duong-ngan-nhat-o-sai-gon-216248.htm