Khám phá những cảnh quan độc đáo chỉ có ở Thái Lan

Ngoài một loạt ẩm thực ngon miệng và cuộc sống về đêm sôi động, Thái Lan còn là nơi có một số cảnh đẹp ấn tượng nhất trên thế giới.

Cung điện hoàng gia ở Bangkok được xây dựng năm 1782 và đến giờ vẫn giữ nguyên vẻ lộng lẫy. Ngày nay, cung điện là nơi tổ chức các sự kiện trọng đại, điểm tham quan cho du khách. Hoàng gia Thái Lan sống trong một cung điện khác cũng nằm trong khu tổ hợp này.

Doi Inthanon là ngọn núi cao nhất Thái Lan. Công viên quốc gia Doi Inthanon (Chiang Mai) nằm ở độ cao 2.565 m so với mực nước biển còn được gọi là “Nóc nhà Thái Lan”, với khung cảnh ngoạn mục.

Loi Krathong là lễ hội thường niên được tổ chức trên khắp Thái Lan. Người dân và các nhà sư sẽ đồng loạt thả những ngọn đèn trời, tạo ra cảnh tượng như chỉ có trên phim.

Nằm dọc sông Chao Phraya ở Ayutthaya, cung điện Bang Pa In từng là nơi nghỉ hè của hoàng gia Thái Lan. Nơi này có nhiều vườn tược và các công trình kiến trúc kiểu châu Âu.

Krabi, bờ tây nam Thái Lan, có đền Hang Cọp. Leo qua 1.000 bậc thang, du khách sẽ được thưởng lãm khung cảnh ngoạn mục, với những dấu chân hổ mờ ảo trong hang động, cũng như chiêm ngưỡng tượng Phật lớn trong đền.

Là một trong những điểm tham quan độc đáo nhất Thái Lan, Wat Rong Khun (đền Trắng) ở Chiang Rai thực ra là một nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại dưới dạng một ngôi đền Phật giáo.

Thái Lan có các công viên hay các khu bảo tồn voi như Công viên Voi ở Chiang Mai. Tuy nhiên, ở đây du khách chỉ có thể tiếp cận các con voi chứ không được cưỡi.

Di tích của Vương quốc Sukhothai, hình thành vào thế kỷ 13-14, nằm ở Công viên lịch sử Sukhothai, miền Bắc Thái Lan. Du khách sẽ có cảm giác như lạc vào một thời đại khác khi đi dạo ở đây.

Chiang Mai được mệnh danh là “Bông hồng miền Bắc”, với lễ hội hoa được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 1.

Nằm ở bờ Tây sông Chao Phraya, đền Wat Arun (đền Bình Minh) ở Bangkok có nhiều tòa tháp tinh xảo với màu sắc lộng lẫy.

Wat Mahathat nằm trong Công viên lịch sử Ayutthaya có các di tích của một tu viện Phật giáo. Đầu Phật được bao bọc trong rễ cây là một điểm tham quan nổi tiếng ở đây.

Loha Prasat (lâu đài sắt) thuộc đền Wat Ratchanatdaram của Bangkok, với 37 chóp nhọn, tượng trưng cho 37 đức tính cần để được giác ngộ.

Sự kết hợp của những cây cọ và vườn cảnh được cắt tỉa cẩn thận khiến cho Vườn thực vật nhiệt đới Nong Nooch ở tỉnh Chonburi là điểm đến không thể bỏ qua.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/kham-pha-nhung-canh-quan-doc-dao-chi-co-o-thai-lan-post562586.antd