Khám phá mỏ muối hơn 700 năm tuổi lớn nhất thế giới

Mỏ muối Wieliczka là một trong những địa danh nổi tiếng của Ba Lan. Đây là mỏ muối có một hệ thống hang động, đường hầm, hồ nước, nhà thờ, khu điều dưỡng và các lối đi tạo thành một thành phố ngầm kỳ lạ nằm ở thị xã Wieliczka, miền nam Ba Lan, cách trung tâm thành phố Krakow 13 km. Mỏ muối Wieliczka được ghi danh vào danh sách Di sản thế giới đầu tiên của UNESCO vào năm 1978.

Mỏ muối Wieliczka nằm ở miền nam Ba Lan, là một trong những mỏ cổ nhất và được UNESCO công nhận Di sản thế giới. Các hang động rỗng còn lại sau quá trình khai mỏ đã được sửa sang qua nhiều năm để biến thành một "thế giới mới". Đại sảnh được thắp đèn chùm làm từ muối, các nhà nguyện dành để thờ các vị thánh Ba Lan và những lối đi đều được xây dựng sao cho người đi từ đâu cũng có thể ngắm các hồ nước ngay trong mỏ.

Mỏ Wieliczka được khai thác từ thế kỷ 13 tới năm 1996, sau đó nơi này chuyển thành điểm du lịch. Wieliczka nằm cách thành phố cổ Krakow 16 km. Thoạt nhìn tòa nhà dẫn vào cổng mỏ có quy mô rất khiêm tốn so với không gian khổng lồ nằm dưới lòng đất.

Có nhiều phòng trưng bày với các nhà nguyện dưới lòng đất, các tác phẩm nghệ thuật và những bức tượng được chạm khắc bằng muối.

Cận cảnh một chiếc đèn chùm làm từ đá muối ở trong mỏ muối cổ Wieliczka.

Mỏ muối này không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước của nó, mà còn có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật và những bức tượng tuyệt đẹp được chạm khắc trên muối.

Một trong những căn phòng tráng lệ nhất trong mỏ là nhà nguyện, nơi có cây thánh giá và bàn thờ cũng được chạm khắc trên muối.

Warszawa là phòng có diện tích 680 m2 để tổ chức tiệc lớn, hội thảo, hội nghị, hòa nhạc, buổi biểu diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm tranh ảnh và thậm chí cả các trận đá bóng. Căn phòng lớn nằm ở độ sâu 125 m này có sức chứa tới 700 người.

Mọi chi tiết ở đây, từ đèn chùm đến bàn thờ, đều được làm bằng muối. Phải mất hơn 30 năm (kể từ năm 1895), 3 người thợ mới hoàn thành công trình bằng muối dưới lòng đất này. Tổng cộng khoảng 20.000 tấn muối mỏ đã được di chuyển ra khỏi lòng đất để tạo nên Nhà nguyện Kinga đẹp vi diệu.

Một trong những khung cảnh làm người ta choáng ngợp khi vào mỏ Wieliczka là những hồ nước muối. Đây là nơi được nhiều cặp đôi lựa chọn làm địa điểm trao lời cầu hôn.

Mỏ muối Wieliczka được ghi danh vào danh sách Di sản thế giới đầu tiên của UNESCO vào năm 1978, cùng với Trung tâm Lịch sử Kraków gần đó và chỉ 10 địa danh khác từ khắp nơi trên thế giới.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/kham-pha-mo-muoi-hon-700-nam-tuoi-lon-nhat-the-gioi-post575495.antd