Khám phá “họ hàng” nhà Su-30 ở Đông Nam Á

(Kienthuc.net.vn) - Tại khu vực Đông Nam Á có 3 nước Việt Nam, Malaysia và Indonesia trang bị các tiêm kích đa năng Su-30.

Malaysia là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam nhập khẩu Sukhoi Su-30. Tháng 5/2003, Hải quân Hoàng gia Malaysia đã ký thỏa thuận với Nga mua 18 tiêm kích đa năng Su-30MKM.

Su-30MKM được thiết kế sản xuất dựa trên mẫu Su-30MKI (xuất khẩu cho Ấn Độ) với đặc điểm có cặp cánh mũi nhỏ để tăng khả năng cơ động.

Su-30MKM trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến kết hợp Pháp – Nam Phi – Nga. Máy bay có thể sử dụng radar quét mạng pha điện tử bị động N011M Bars có tầm quét mục tiêu 400km, theo dõi ở tầm 200km, bám đồng thời 15 mục tiêu và dẫn tên lửa tấn công cùng lúc 4 mục tiêu.

Tiếp sau là tới Việt Nam, tháng 12/2013 Việt Nam đã ký hợp đồng mua 4 chiếc Su-30MK đầu tiên. Liên tiếp trong năm 2009 và 2010, Việt Nam ký 2 hợp đồng mua tổng cộng 20 Su-30MK2V. Như vậy, trong biên chế không quân sẽ có 24 Su-30MK2V hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc.

Biến thể Su-30MK2V phát triển từ biến thể Su-30MK2 với những cải tiến phụ phù hợp với nhu cầu tác chiến trên vùng biển nhiệt đới. Su-30MK2V được nâng cấp hệ thống điện tử để hỗ trợ tên lửa chống tàu.

Tiêm kích Su-30MK2V có khả năng mang 8 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hạm, bom hàng không có điều khiển, bom thông thường và rocket. Trong ảnh là biên đội Su-30MK2V trong chuyến bay tuần tra bảo vệ chủ quyền.

Su-30MK2V sẽ góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển tổ quốc Việt Nam.

Quốc gia thứ 3 sở hữu tiêm kích đa năng Su-30 là Không quân Indonesia, hợp đồng mua được ký vào năm 2008-2009. Hiện nay, nước này sở hữu 2 chiếc Su-30MK và 3 chiếc Su-30MK2.

Trong đó, những chiếc Su-30MK2 được nâng cấp hệ thống điện tử hỗ trợ sử dụng tên lửa chống tàu.

Su-30MK2 của Không quân Indonesia trong cuộc tập trận quốc tế Pitch Black 2012 tổ chức tại Australia.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-khi/201301/Kham-pha-ho-hang-nha-Su-30-o-dong-Nam-a-890097/