Khám phá 'cứ điểm' của Samsung: Nơi hơn 2.300 kỹ sư người Việt thể hiện tài năng

Với quy mô đầu tư khoảng 220 triệu USD, đây là trung tâm R&D lớn nhất của Samsung trong khu vực Đông Nam Á cho đến thời điểm hiện tại.

Trung tâm R&D của Samsung Việt Nam (SRV) đã hiện thực hóa kế hoạch của Samsung trong việc đưa Việt Nam vượt qua vai trò là cứ điểm sản xuất toàn cầu để trở thành cứ điểm chiến lược về nghiên cứu và phát triển của tập đoàn.

Đây cũng chính là cam kết của Samsung với Chính phủ Việt Nam ngay từ khi bắt đầu triển khai xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị di động đầu tiên tại Bắc Ninh: Đầu tư chiến lược cho các hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) tại Việt Nam.

"Cứ điểm" của Samsung

Tháng 3/2020, Samsung bắt đầu khởi công xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (SRV) tại khu vực Tây Hồ Tây (Hà Nội). Đến tháng 12/2022, sau 34 tháng thi công với tổng vốn đầu tư khoáng 220 triệu USD, tòa nhà đã được hoàn thành.

SRV tọa lạc trên khu đất rộng 11.603 m2, tổng diện tích sàn 79.511 m2, gồm 3 tầng hầm và 16 tầng nổi. Đây là trung tâm R&D lớn nhất của Samsung trong khu vực Đông Nam Á cho đến thời điểm hiện tại.

Trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á của Samsung được khánh thành tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sau 14 tháng đi vào hoạt động, hiện nay Trung tâm có tổng nhân lực khoảng 2.300 người. Ông Đỗ Đức Dũng - Giám đốc bộ phận Giải pháp phần mềm của SRV tiết lộ, trong số 2.300 kỹ sư đang làm việc tại đây chỉ có 10 người Hàn Quốc, còn lại đều là kỹ sư của Việt Nam.

Ông Dũng cũng cho biết SRV đang đảm đương 3 nhiệm vụ: Phát triển phần mềm điện thoại, phát triển máy tính xách tay Note - PC và Phát triển/kiểm thử trang thiết bị Network.

Đây có thể coi là "đầu não" của Samsung tại Việt Nam. Để ra vào khu vực bên trong tòa nhà, nhân viên hay khách bắt buộc phải qua cửa kiểm soát an ninh và phân quyền sử dụng các khu vực của tòa nhà.

Đại diện SRV cho biết, Trung tâm hiện có 22 thang máy (17 thang chở người, 5 thang chở hàng) và 4 thang cuốn đáp ứng nhu cầu di chuyển của hàng ngàn cán bộ nhân viên.

Một trong những điểm nhấn của của Trung tâm là khu vực đào tạo bao gồm 5 phòng học lớn nhỏ với tổng số chỗ ngồi là 280 chỗ, được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ cho công việc đào tạo.

Nhân viên tham gia các chương trình đào tạo. (Ảnh: Samsung Việt Nam)

Tại đây, SRV tổ chức rất nhiều các chương trình đào tạo nội bộ như các chương trình đào tạo cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa của công ty, các chương trình đào tạo nâng cao năng lực lập trình theo tiêu chuẩn của Samsung toàn cầu, đào tạo kỹ thuật chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đào tạo kỹ năng mềm giúp các bạn nhân viên phát triển bản thân. Bên cạnh đó, các kỹ sư SRV cũng được cử đi đào tạo kỹ thuật ngắn hạn và dài hạn tại công ty mẹ Hàn Quốc và các trung tâm R&D khác trên thế giới.

Ngoài ra, để thu hút nhân lực kỹ sư lập trình chất lượng cao đáp ứng được tiêu chuẩn tuyển dụng của Samsung R&D, SRV cũng có các chương trình thực tập cho sinh viên năm 3 và năm 4, chương trình đào tạo sinh viên học bổng STP (Samsung Talent Program) và chương trình đào tạo lập trình cho các ứng viên tuyển dụng trước khi chính thức trở thành kỹ sư lập trình của SRV.

Cơ sở vật chất bên trong SRV. (Ảnh: Samsung Việt Nam)

Ngoài cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ các nghiên cứu trong lĩnh vực di động và hệ thống mạng, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới của Samsung Việt Nam còn có các tiện ích như phòng tập thể thao, phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nhà ăn nội bộ và sân vườn trên cao…

Nơi 2.300 kỹ sư người Việt thể hiện tài năng

Samsung đề ra kế hoạch phát triển Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển số một toàn cầu thông qua việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác chặt chẽ với các trường đại học trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Ngoài ra, thông qua Trung tâm nghiên cứu và phát triển, Samsung hy vọng sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của lĩnh vực phần cứng (H/W), phần mềm (S/W) phù hợp với lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

Hiện, Trung tâm R&D của Samsung Việt Nam khoảng 2.300 kỹ sư đang làm việc, trong đó các kỹ sư người Việt Nam luôn được Tập đoàn đánh giá cao về năng lực và là lực lượng nòng cốt trong việc nghiên cứu tính năng AI trong dòng điện thoại mới Galaxy S24.

Các kỹ sư làm việc và nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam. (Ảnh: Samsung Việt Nam)

Trung tâm hiện đang đảm nhận nhiều dự án quan trọng của tập đoàn. Lần đầu tiên, SRV nhận nhiệm vụ phát triển toàn diện cho sản phẩm máy tính xách tay Note PC cấp cơ sở, từ cơ khí, phần cứng và phần mềm.

Đây là nền tảng để phát triển nhiều mẫu Note PC sau này. Ngoài ra, SRV cũng đã bắt đầu nhận các dự án phát triển cho các sản phẩm mạng viễn thông Network và tiếp nhận chuyển giao 2 mảng hoạt động chiến lược từ Hàn Quốc, bao gồm tính năng đa phương tiện và tính năng bảo mật trên điện thoại Samsung.

Là một trong những hãng phát triển và sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới, Samsung đã bắt kịp xu thế bằng việc phát triển, trang bị tính năng AI trên dòng điện thoại Galaxy AI đầu tiên của mình. Galaxy AI hỗ trợ phiên dịch lên tới 13 ngôn ngữ trong đó SRV với bàn tay của các kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam đã nghiên cứu phát triển ngôn ngữ Tiếng Việt.

Trong năm 2023, với việc Samsung lần đầu tiên giới thiệu về ứng dụng của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) trên các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, đội ngũ kỹ sư Việt Nam tại SRV cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và hoàn thiện nhiều tính năng thông minh ở phần mềm chỉnh sửa ảnh trên điện thoại di động (Photo Editor).

Đây cũng chính là những "viên gạch" đầu tiên giúp các kỹ sư Việt Nam tại Samsung được thể hiện tài năng cũng như đóng góp lớn cho phát triển của ngành công nghệ thông tin Việt.

(Ảnh: Samsung Việt Nam)

Ông Choi Joo Ho - Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết, năm 2023 Samsung đã đạt kim ngạch xuất khẩu 55,7 tỷ USD, đóng góp khoảng 15,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Mặc dù có rất nhiều khó khăn, nhưng Samsung vẫn có rất nhiều hoạt động đầu tư bổ sung tại Việt Nam.

Theo ông Choi Joo Ho, năm 2023 Samsung đã tăng đầu tư vào dây truyền sản xuất sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn với quy mô là 500 triệu USD, nâng tổng quy mô đầu tư bổ sung trong năm 2023 lên 1,2 tỷ USD. Hiện tại, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam là 22,4 tỷ USD. Trong năm nay, chúng tôi cũng có kế hoạch đầu tư bổ sung từ 500 triệu đến 1 tỷ USD.

"Trong thời gian tới Samsung Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng các hoạt động đầu tư, xuất khẩu, tuyển dụng và nghiên cứu, phát triển tại Việt Nam," Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam khẳng định./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/kham-pha-cu-diem-cua-samsung-noi-hon-2300-ky-su-nguoi-viet-the-hien-tai-nang-post939593.vnp