Khai trương trường mầm non quốc tế La Petite Ecole Hà Nội

La Petite Ecole Hà Nội - 'Ngôi trường nhỏ Hà Nội' là trường mầm non quốc tế Pháp với phương châm giảng dạy tập trung vào chất lượng. Có lớp 9 học sinh nhưng có tới 8 quốc tịch.

Ngày 27/3 trường mầm non La Petite Ecole chính thức được khai trương tại Tây Hồ, Hà Nội. Phát biểu tại sự kiện, ông Luc Chatel, Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Odyssey cho biết, ngôi trường đã trở thành trường thứ 12 trong hệ thống trường Odyssey.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet (bên phải) và Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Odyssey Luc Chatel tại sự kiện. (Ảnh: Lê Nhàn)

Ông Luc Chatel nhấn mạnh, Odyssey ra đời với lý tưởng thúc đẩy những giá trị của hệ thống giáo dục Pháp nhưng ở tầm quốc tế và thích nghi với từng khu vực.

Hệ thống giáo dục này là sự kết hợp của hai yếu tố: hệ thống giáo dục nổi tiếng của Pháp ở quy mô quốc tế và những ưu điểm trong hệ thống giáo dục tiếng Anh, đồng thời hòa hợp được cả hai nền giáo dục.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cũng chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ tự hào về hệ thống giáo dục Pháp mà còn về chất lượng của nó nữa.

Chúng tôi nghĩ rằng cần phải mang điều gì đó cho cộng đồng người Pháp ở nước ngoài và cả cộng đồng của các nước khác.

Có thể đó là một nước đã có nền giáo dục tốt hoặc những nước vẫn đang tìm kiếm một hệ thống giáo dục chất lượng, đem lại giá trị cao và giảng dạy đa ngôn ngữ”.

Trường mầm non La Petite Ecole hiện có 6 lớp học và đã đón nhận khoảng 70 học sinh với 24 quốc tịch khác nhau.(Ảnh: Lê Nhàn)

Bày tỏ hài lòng vì đã có sự thống nhất giữa hệ thống trường tại khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh từ cấp mầm non đến tiểu học, Đại sứ cho biết thêm hệ thống trường cấp ba có thể sẽ được đặt ở ngoại thành.

Về việc phát triển hệ thống giáo dục này tại Việt Nam, ông Olivier Brochet nhấn mạnh: “Chúng tôi có một sự ràng buộc rằng không thể có quá 50 % học sinh Việt Nam trong hệ thống trường Pháp thế nên chúng ta cần phải thu hút những học thêm cho học sinh quốc tịch khác nữa”.

Chị Kim Khánh Nguyễn có con trai đang theo học tại trường chia sẻ: “Các lớp học ở đây rất tuyệt vời với quy mô mỗi lớp học có ít học sinh, tạo ra sự kết nối thân thiết giữa học sinh và giáo viên.

Con trai tôi rất yêu quý các thầy cô ở đây và hào hứng trong mỗi buổi đến lớp. Các bạn nhỏ được làm các thí nghiệm khoa học, học mỹ thuật và có những người bạn đáng yêu”.

Theo chị Nguyễn Minh Thu, Giám đốc điều hành, hiện Trường mầm non La Petite Ecole có 6 lớp học và đã đón nhận khoảng 70 học sinh với 24 quốc tịch khác nhau. Có lớp có 9 học sinh với 8 quốc tịch.

Các bạn nhỏ được học hai ngôn ngữ chính là Tiếng Pháp và Tiếng Anh. Trường hiện tiếp nhận các bạn học sinh từ 1- 6 tuổi. Các lớp học được thiết kế rộng khoảng 35m2 và ưu tiên thu hút ánh sáng tự nhiên.

Ngoài ra, trường bao gồm phòng đa năng, thư viện, nhà ăn, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời. Phương châm giảng dạy của trường là tập trung vào chất lượng đào tạo và sự kết nối thân thiết giữa giáo viên và học sinh, tạo cảm giác giống như một mái nhà nhỏ.

Phương Thảo - Lê Nhàn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khai-truong-truong-mam-non-quoc-te-la-petite-ecole-ha-noi-265751.html