Khai trừ Đảng cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế sử dụng bằng giả

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương cho biết, Ban Thường vụ tỉnh này vừa có Quyết định số 1179, ngày 24-12-2019 về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Thái Đình Hoài, cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu, Bí thư Chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu do sử dụng bằng THPT giả.

Cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Lai Châu – Thái Đình Hoài bị kỷ luật hình thức khai trừ Đảng và tước danh hiệu công an nhân dân.

Cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Lai Châu – Thái Đình Hoài bị kỷ luật hình thức khai trừ Đảng và tước danh hiệu công an nhân dân.

NDĐT - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương cho biết, Ban Thường vụ tỉnh này vừa có Quyết định số 1179, ngày 24-12-2019 về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Thái Đình Hoài, cựu Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu, Bí thư Chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu do sử dụng bằng THPT giả.

Ông Thái Đình Hoài đã vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng"; vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm: Sử dụng học bạ và bằng tốt nghiệp bổ túc trung học không hợp pháp để được tiếp nhận công dân tham gia nghĩa vụ, tuyển dụng vào Công an nhân dân, kết nạp Đảng, thi tuyển, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh, mức độ sai phạm của ông Thái Đình Hoài là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và Chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; ảnh hưởng tới uy tín của Đảng ủy và lực lượng Công an Lai Châu; gây dư luận xấu trong nhân dân. Ông Thái Đình Hoài đã bị khai trừ khỏi Đảng, nghĩa là đã bị cắt hết chức vụ trong Đảng như: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu, Bí thư Chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Trước đó, ngày 13-11-2019, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã ký Quyết định kỷ luật Thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân.

TRẦN TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42786202-khai-tru-dang-cuu-truong-phong-canh-sat-kinh-te-su-dung-bang-gia.html