Khai trừ Đảng Bí thư Huyện đoàn Hòn Đất

Chiều ngày 23-5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kiên Giang đã công bố quyết định kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Hòn Đất đối với bà Lê Thị Vân Anh và cảnh cáo ông Vũ Việt Hoài, Phó Bí thư Huyện đoàn Hòn Đất.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Huy Minh (Bí thư Huyện đoàn Hòn Đất), Bí thư Chi bộ Thanh vận thuộc Đảng ủy Dân vận, Huyện ủy Hòn Đất. Ông Vũ Việt Hoài nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo Đảng và bà Lê Thị Vân Anh bị cách chức Phó Bí thư Chi bộ Thanh vận theo quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang.

Theo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hòn Đất, trong ba năm từ 2014-2016, Chi bộ Thanh vận, thuộc Đảng ủy cơ sở Dân vận, Huyện ủy Hòn Đất đã bỏ sinh hoạt Đảng thường lệ 18 lần, không rõ lý do, mặc dù đảng viên trong chi bộ đã nhắc nhở. Đối với những lần có tổ chức sinh hoạt thì nội dụng sơ sài, chưa quan tâm đến việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định... của Đảng cho đảng viên, chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Một số công việc không được trao đổi trong chi bộ, lãnh đạo cơ quan; công tác giám sát đảng viên chấp hành chế độ đảng phí những năm qua thực hiện chưa tốt.

Ngoài ra, kinh phí từ nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện giúp những hộ thanh niên nghèo được vay vốn chưa được mở sổ để theo dõi, chi không có chứng từ, chưa công khai thu chi theo quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, tạo dư luận không tốt trong nội bộ, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng. Ngoài ra, đơn vị còn chi tiền sai quy định cho một số cá nhân.

Được biết, Chi bộ Thanh vận có chín đảng viên thuộc hai cơ quan Huyện đoàn và Nhà thiếu nhi huyện Hòn Đất.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32950602-khai-tru-dang-bi-thu-huyen-doan-hon-dat.html