Khai thác vàng trái phép ở khu vực giáp ranh

Ở nơi đồi núi, giữa tổ 4, xã Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước) giáp ranh với tổ 1, xã Trà Dương (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) vẫn tồn tại nạn khai thác vàng trái phép. Tình trạng này diễn ra đã lâu nhưng không được xử lý dứt điểm khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Lều trại dựng trong khu vực khai thác vàng trái phép.

Cuối tuần qua, sau khi nhận được thông tin của người dân, chúng tôi đã có mặt tại điểm khai thác vàng trái phép này. Một người dân địa phương cho biết: “Bãi khai thác vàng nói trên là của ông Nguyễn H., trú thôn 4, xã Tiên Hiệp, ông này bắt đầu khai thác vàng ở đây vào đầu năm 2020. Lúc đó chúng tôi lo sợ ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực này nên đã phản ánh sự việc với chính quyền 2 xã Trà Dương và Tiên Hiệp. Lãnh đạo 2 xã đã cử cán bộ đi kiểm tra, yêu cầu ông H. dừng hoạt động. Tuy nhiên sau đó, ông H. vẫn tiếp tục khai thác vàng gây ô nhiễm khiến người dân bức xúc”.

Theo người dân ở đây, nhiều hôm họ thấy ông H. huy động 4 đến 5 người cả ngày đào đất, đá để tuyển vàng. Người dân mong muốn chính quyền 2 địa phương cần có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép này. Nếu không, nguồn nước trong khu vực sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt đời sống của người dân địa phương.

Công an kiểm tra địa điểm khai thác vàng trái phép.

Thời điểm chúng tôi có mặt tại đây tuy không thấy có người đang khai thác vàng, nhưng nơi đây có 2 lều trại bên trong có các dụng cụ để tuyển quặng vàng và 1 hồ ngâm ủ xái quặng bốc mùi hôi thối. Chưa hết, đồi đất ở đây bị cày xới, có hố đào rộng hơn 3m và sâu hơn 1m, đất đá bị bới tung lên. Nhiều dây ống nước bắt từ trên đồi núi xuống để phục vụ cho việc khai thác vàng nằm dọc lối đi cùng với nhiều vật dụng nằm ngổn ngang khắp nơi. Nước thải trong quá trình làm vàng xả trực tiếp ra môi trường khiến khu này ứ đọng đục ngầu.

Địa điểm khai thác vàng của ông H. chỉ cách quốc lộ 40B chưa tới 100m. Người dân cho biết, quá trình khai thác vàng, tiếng máy nổ ầm ầm, còn nước thải tuyển vàng từ quặng chảy thẳng ra suối hoặc xuống diện tích đất canh tác hoa màu của người dân ở khu vực phía dưới.

“Tôi không hiểu vì sao họ ngang nhiên khai thác, tuyển vàng không phép, diễn ra công khai, đào khoét núi đồi gây ô nhiễm, phương hại đến môi trường như vậy mà các ngành chức năng vẫn không xử lý dứt điểm, cứ để tái đi tái lại cảnh này” - ông Nguyễn Th., người dân ở đây nói.

Còn ông Võ T.K. trú xã Trà Dương cho biết: “Người dân lo lắng khi nước thải từ việc khai thác vàng chảy xuống ruộng lúa làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, chảy xuống suối gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước ngầm và gây sạt lở bồi lấp đất hoa màu vào mùa mưa. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ vấn đề và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép ở đây để bảo vệ môi trường, mang lại sự bình yên cho người dân địa phương”.

Chúng tôi đã phản ánh sự việc với lãnh đạo 2 xã Trà Dương và Tiên Hiệp. Được biết, lãnh đạo 2 xã và lực lượng Công an đã lập tức đến hiện trường và tiến hành kiểm tra, lập biên bản, đồng thời yêu cầu hộ dân này phải tự tháo dỡ các vật dụng phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép và viết cam kết không được tái phạm.

Trong khi đó ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Tiên Hiệp cho biết: “Chính quyền xã Tiên Hiệp phối hợp với UBND xã Trà Dương đi kiểm tra và ghi nhận thực tế địa điểm khai thác vàng thuộc địa phận của xã Trà Dương. Chúng tôi không thuộc thẩm quyền xử lý về sự việc này”.

Còn ông Trần Toại - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My nói: “UBND huyện Bắc Trà My chưa nhận được báo cáo của UBND xã Trà Dương về vụ việc, khi nắm thông tin cụ thể về địa điểm và tình hình nơi bãi vàng nói trên tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí”.

Tại sao một điểm khai thác vàng trái phép, ngang nhiên đào đất đá, ủ quặng tuyển vàng, xả nước thải ra môi trường mà chính quyền địa phương không xử lý? Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam cần làm rõ vấn đề và xử lý vụ việc nêu trên.

Ông Trần Ngọc Thương - Chủ tịch UBND xã Trà Dương cho biết: “Sau khi nhận được thông tin phản ánh, tôi đã trực tiếp phối hợp với lãnh đạo UBND xã Tiên Hiệp đến khu vực này để kiểm tra, ghi nhận thực tế và có thấy máy móc, lán trại, nhưng không có người khai thác vàng. Sau đó tôi yêu cầu chủ hộ tự nguyện tháo dỡ hoàn trả lại hiện trạng, do khu vực này giáp ranh với địa bàn xã Tiên Hiệp cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng quản lý”.

Nghĩa Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/khai-thac-vang-trai-phep-o-khu-vuc-giap-ranh-5709555.html