Khai quật mộ cổ, chuyên gia sững người phát hiện kho báu hiếm

Khi khai quật ngôi mộ trên hòn đảo ở Ba Lan, các chuyên gia phát hiện kho báu quý hiếm. Đó là 2 chiếc nhẫn hổ phách, 1 chiếc bát bằng đồng...

Trong cuộc khai quật tại một hòn đảo ở phía Bắc Ba Lan, các nhà khảo cổ thuộc Viện Khảo cổ học của Đại học Lodz phát hiện một ngôi mộ có niên đại vào thế kỷ 11 - 12. Bên trong mộ cổ có chứa kho báu quý hiếm.

Trong cuộc khai quật tại một hòn đảo ở phía Bắc Ba Lan, các nhà khảo cổ thuộc Viện Khảo cổ học của Đại học Lodz phát hiện một ngôi mộ có niên đại vào thế kỷ 11 - 12. Bên trong mộ cổ có chứa kho báu quý hiếm.

Theo các chuyên gia, ngôi mộ chứa kho báu giá trị có chiều dài gần 3m, chiều rộng khoảng 1,5m. Kích thước này lớn hơn những ngôi mộ trong khu vực (chiều dài 2,4m, chiều rộng 0,9m).

Theo các chuyên gia, ngôi mộ chứa kho báu giá trị có chiều dài gần 3m, chiều rộng khoảng 1,5m. Kích thước này lớn hơn những ngôi mộ trong khu vực (chiều dài 2,4m, chiều rộng 0,9m).

Từ đây, các chuyên gia suy đoán mộ cổ có khả năng cao thuộc tầng lớp tinh hoa trong xã hội thời bấy giờ.

Từ đây, các chuyên gia suy đoán mộ cổ có khả năng cao thuộc tầng lớp tinh hoa trong xã hội thời bấy giờ.

Giả thuyết này được củng cố khi các nhà khảo cổ tìm thấy những đồ tùy táng giá trị trong mộ cổ gồm: 2 chiếc nhẫn hổ phách, 1 chiếc bát bằng đồng, 1 con dao làm từ sắt đựng trong chiếc hộp, những chiếc khóa bằng đồng...

Giả thuyết này được củng cố khi các nhà khảo cổ tìm thấy những đồ tùy táng giá trị trong mộ cổ gồm: 2 chiếc nhẫn hổ phách, 1 chiếc bát bằng đồng, 1 con dao làm từ sắt đựng trong chiếc hộp, những chiếc khóa bằng đồng...

Thêm nữa, các chuyên gia còn tìm thấy dấu vết của một số loại vải, da có thể đến từ quần áo và giày của chủ nhân ngôi mộ. Căn cứ vào những mảnh hài cốt tìm thấy trong mộ cổ, các chuyên gia xác định đó là thi hài của một người đàn ông.

Thêm nữa, các chuyên gia còn tìm thấy dấu vết của một số loại vải, da có thể đến từ quần áo và giày của chủ nhân ngôi mộ. Căn cứ vào những mảnh hài cốt tìm thấy trong mộ cổ, các chuyên gia xác định đó là thi hài của một người đàn ông.

Các chuyên gia nhận định hai chiếc nhẫn hổ phách trong mộ của người đàn ông này vô cùng quý hiếm. Chúng được tìm thấy ở ngón tay trên bàn tay phải và bàn tay trái.

Các chuyên gia nhận định hai chiếc nhẫn hổ phách trong mộ của người đàn ông này vô cùng quý hiếm. Chúng được tìm thấy ở ngón tay trên bàn tay phải và bàn tay trái.

Hổ phách rất quý giá nên ít khi được tìm thấy trong mộ cổ. Theo đó, việc tìm thấy 2 chiếc nhẫn hổ phách tại nơi chôn cất của người đàn ông trên cho thấy người này xuất thân từ tầng lớp giàu có. Vì vậy, đồ tùy táng trong mộ thể hiện sự giàu sang của người này.

Hổ phách rất quý giá nên ít khi được tìm thấy trong mộ cổ. Theo đó, việc tìm thấy 2 chiếc nhẫn hổ phách tại nơi chôn cất của người đàn ông trên cho thấy người này xuất thân từ tầng lớp giàu có. Vì vậy, đồ tùy táng trong mộ thể hiện sự giàu sang của người này.

Thêm nữa, thi hài người đàn ông được đặt theo hướng Đông - Tây. Từ đây, các chuyên gia suy đoán chủ nhân ngôi mộ có thể theo đạo Cơ đốc.

Thêm nữa, thi hài người đàn ông được đặt theo hướng Đông - Tây. Từ đây, các chuyên gia suy đoán chủ nhân ngôi mộ có thể theo đạo Cơ đốc.

Mời độc giả xem video: Phát hiện ngôi mộ cổ hơn 1.400 năm. Nguồn: Thời sự Hà Tĩnh.

Tâm Anh (theo Ancient-origins)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/khai-quat-mo-co-chuyen-gia-sung-nguoi-phat-hien-kho-bau-hiem-1649138.html