Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (thứ nhất từ trái qua) và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển (thứ hai từ trái qua) dự buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - phát biểu khai mạc

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển phát động “Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển - trao tặng thẻ đọc sách điện tử cho thư viện các trường học của tỉnh Đồng Tháp

Đến dự khai mạc có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển; ông Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp và đại diện 40 tỉnh, thành tham gia dự án.

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016 với chủ đề: “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

Đây là hoạt động hằng năm được Bộ GD&ĐT, Bộ VH-TT&DL phối hợp với Bộ TT&TT phát động. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Tại lễ khai mạc, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” là hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa.

Đây là cơ hội để cộng đồng cùng nâng cao nhận thức vai trò của văn hóa đọc và nâng cao cơ hội học tập của mọi người. Đặc biệt là quan tâm đầu tư phát triển hệ thống thư viện tiến tới xây dựng xã hội học tập…

Phát động “Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2016 với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển - nhấn mạnh: Việc đọc sách có tác dụng biến đổi và hoàn thiện tư duy con người. Chúng ta có thể đọc sách in (sách giấy) hay sách điện tử; tuy nhiên đọc sách in hay sách điện tử đều phải biết chọn lọc để tiếp thu, cần phải góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Đọc sách in vẫn là văn hóa, là nét đẹp truyền thống cần được lưu giữ, nhưng trong thời đại kỷ nguyên số với sự tiến bộ của khoa học công nghệ đang đổi thay từng ngày thì việc đọc sách điện tử là nhu cầu tất yếu của một xã hội phát triển.

Thư viện điện tử mang lại những lợi ích thiết thực, góp phần quan trọng để lưu giữ, bảo tồn những tư liệu quý hiếm về lịch sử, địa lý, văn hóa, đời sống tinh thần. Đây thực sự là giải pháp cần thiết để thu hút độc giả trong xu thế phát triển chung của xã hội, đảm bảo giữ được bản sắc của văn hóa đọc; giúp độc giả tìm kiếm thông tin một cách nhanh, hiệu quả hơn…

Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ VH-TT&DL, Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với mục đích giúp cho mọi người hiểu rõ hơn nữa, thấm nhuần hơn nữa tư tưởng của Bác Hồ; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời…

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cắt băng mở cửa thư viện dành cho người khuyết tật tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Đây là Thư viện điện tử đầu tiên dành cho người khuyết tật tại tỉnh. Là một trong những kết quả thiết thực nhất mà Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam" (BMGF-VN) đã hỗ trợ.

Nhân sự kiện này, Ban Quản lý dự án BMGF-VN cũng phối hợp với thư viện tỉnh Đồng Tháp cũng đã phát động cuộc thi “Thử tài đánh máy” dành cho người khuyết tật, khiếm thị. .

Nhân dịp mở cửa Thư viện dành cho người khuyết tật, Vụ Thư viện - Bộ VH-TT&DL trao tặng 1 máy đọc sách cho người khiếm thị. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển - trao tặng thẻ đọc sách điện tử cho thư viện các trường học của tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/khai-mac-tuan-le-huong-ung-hoc-tap-suot-doi-nam-2016-2351136-v.html