Khai mạc Triển lãm-Liên hoan thư pháp chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

– Chiều 4/10, tại Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm-Liên hoan thư pháp, một trong các hoạt động văn hóa chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Triển lãm do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trung tâm hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Câu lạc bộ UNESCO Thư pháp Việt Nam phối hợp tổ chức với ý nghĩa phản ánh những vẻ đẹp, sự tài hoa của người Thăng Long-Hà Nội xưa và nay. Mở màn cho Lễ khai mạc là Lễ rước từ khu vực vườn Bia vào lễ đài. Thư pháp là một loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo, khởi nguồn từ Trung Quốc, được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm. Thư pháp đề cao các phép tắc dùng bút lông để viết chữ Hán theo các thể: Triện, Lệ, Hành, Khải, Thảo. Ngày nay, nghệ thuật thư pháp đã vươn lên đỉnh cao, thể hiện được tính triết học, thiền học, mỹ học, truyền tải sâu sắc tới người thưởng ngoạn những mỹ cảm sinh động qua từng chữ, từng tác phẩm thư pháp. Triển lãm-Liên hoan thư pháp chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội bao gồm 2 nội dung. Nội dung Triển lãm thư pháp giới thiệu hơn 250 bức thư pháp, thư họa theo 3 chủ đề: Thăng Long ngàn năm văn hiến, Giáo dục khoa cử Thăng Long và Cảnh đẹp Thăng Long. Các tác phẩm được gần 50 thư pháp gia thuộc mọi thế hệ, đến từ mọi miền đất nước, thể hiện theo nhiều phong cách, trên nhiều chất liệu đa dạng như: giấy dó, giấy tuyên, giấy xuyến chỉ, khắc gỗ, gò đồng, gốm sứ, hoa tươi…Trong số này, có nhiều tác phẩm lần đầu ra mắt công chúng như: Bức thư pháp Chiếu dời đô bằng đồng; Cuốn sách Bình Ngô đại cáo nặng 200 kg, dài 1,6m, rộng 1,1m; Bức Ngũ bình sơn mài chạm khắc phong cảnh thủ đô và những áng văn thơ nổi tiếng về Hà Nội… Nội dung Liên hoan thư pháp giới thiệu những màn trình diễn viết thư pháp đặc sắc gắn với các tích truyện lịch sử đã được sân khấu hóa như: Màn viết chữ “Phá cường địch, báo hoàng ân” trên lá cờ lớn, nhằm tái hiện lại khung cảnh Trần Quốc Toản ra quân; tiết mục viết 6 chữ “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần” trên lá cây dựng lại câu chuyện lịch sử về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn; màn trình diễn viết 3 chữ “Tả thanh thiên” trên Tháp Bút….Các tiết mục sẽ được trình diễn xen kẽ trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm – Liên hoan thư pháp – từ 4-14/10/2010./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=426873&co_id=30071