Khai mạc Triển lãm Di sản văn hóa Biển Việt Nam

Nhân kỷ niệm 112 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng 18-5, ngày 18-5-2012, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã phối hợp với Ủy ban Ban Biên giới, Bộ Ngoại giao và bảo tàng các tỉnh: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu… tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm Di sản văn hóa Biển Việt Nam. Tới dự có đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch; Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, lãnh đạo các bảo tàng, nhân dân thủ đô…

Khán giả chiêm ngưỡng các hiện vật về văn hóa biển Việt Nam lần đầu tiên được trưng bày.

Với hơn 300 hiện vật được trưng bày trên diện tích 200m2, chia làm 3 phần: “Di sản văn hóa Biển Việt Nam từ tiền sử đến thế kỷ X”, “Di sản văn hóa Biển Việt Nam từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII”, “Di sản văn hóa Biển Việt Nam từ thế kỷ XIX đến hiện tại”, ban tổ chức đã tái hiện thành công vị trí, vai trò của Biển Đông và các thành phố thương cảng Việt Nam trong lịch sử hình thành và hoạt động của tuyến đường giao thương hàng hải quốc tế; mối giao lưu, ảnh hưởng văn hóa giữa Việt Nam với các nền văn minh văn hóa dọc theo con đường thương mại trên biển; Giới thiệu quản bá rộng rãi tới công chúng về lịch sử khám phá, khai thác kinh tế biển và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Đồng thời góp phần khơi dạy lòng tự hào dân tộc và nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của nhân dân Việt Nam.

Triển lãm bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 18-5-2012 đến 30-11-2012.

Hoa Hạ

Email Print Góp ý

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/BaoBienPhong/32/352/352/14650/Khai-mac-Trien-lam-Di-san-van-hoa-Bien-Viet-Nam/bbp.aspx