Khai mạc Trại hè thanh niên, sinh viên Việt Nam toàn châu Âu

Tối 17/8, tại trường ĐH Nông nghiệp Praha, Séc, đã diễn ra Lễ khai mạc Trại hè thanh niên, sinh viên Việt Nam toàn châu Âu tổ chức tại Séc với sự tham gia của sinh viên Việt Nam đang học tại 12 nước châu Âu.. Ba Lan, Hungary, Bulgary, Romania, Áo, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Séc, Slovakia

Cổng vào hội trường Trường ĐH Nông nghiệp Praha nơi diễn ra lễ khai mạc Trại hè thanh niên, sinh viên Việt Nam toàn châu Âu

Sôi động tiết mục mở màn của buổi lễ

Chào cờ và hát Quốc ca

Trưởng ban Tổ chức Nguyễn Thị Diệu Linh – Phó Chủ tịch Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Séc phát biểu khai mạc

Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Lê Quốc Phong dẫn đầu tham dự Lễ khai mạc

Anh Lê Quốc Phong phát biểu ủng hộ và biểu dương các hoạt động cộng đồng của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước có quy mô và có ý nghĩa lớn như trại hè lần này; chúc cho các trại viên có một đợt sinh hoạt vui vẻ, bổ ích và làm lan toả mạnh mẽ trong thanh niên, sinh viên Việt Nam toàn châu Âu tinh thần cộng đồng

Tham tán Công sứ (Phó đại sứ) nước ta tại CH Séc Vũ Văn Minh phát biểu ý kiến chào mừng thanh niên, sinh viên các nước về dự trại hè tại Séc, cảm ơn sự ủng hộ của T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp TN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam đối với trại hè và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổ chức

Ông Hoàng Đình Thắng – Chủ tịch Liên hiệp các hội người Việt Nam ở Châu Âu, Chủ tịch Danh dự Hội người Việt tại Séc phát biểu khẳng định Liên hiệp ủng hộ về tinh thần, kinh nghiệm tổ chức và kinh phí không chỉ lần liên hoan này mà cả các lần tiếp theo ở các nước khác, đồng thời căn dặn thanh niên, sinh viên ở ngoài nước làm tốt hai nhiệm vụ: Thứ nhất là hoà nhập tốt với cuộc sống đất nước sở tại, thứ hai là giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam

Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông nghiệp Praha nơi diễn ra Trại hè phát biểu chào mừng và động viên: “Người Việt cố lên, người Séc cố lên”.

Đông đảo thanh niên, sinh viên tham dự chú ý lắng nghe và tán thưởng các diễn giả

Trưởng các đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên dự trại hè lên chào các đại biểu và trại viên

Anh Lê Quốc Phong thay mặt cho T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao Quyết định kết nạp Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Séc vào Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho Ban lãnh đạo Hội

Em Phương Thảo (CLB Sơn Ca Praha) hát bài “Hello Việt Nam”.

Đại diện các đoàn trình chiếu giới thiệu hội của mình và các hoạt động mà hội tiến hành.

Nữ ca sĩ Cathy hát bài “Quê hương tuổi thơ tôi”.

Nghệ sĩ Xuân Bắc đọc một đoạn phần chương “Đất nước” trong trường ca “Mặt đường khát vọng” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

Nắm chặt tay nhau giơ lên cao sau khi Xuân Bắc đọc đến câu: “Khi ta cầm tay mọi người / Đất nước trong ta hài hoà, nồng thắm”.

Sau đó, Xuân Bắc đã làm nổ hội trường với những trò chơi và các dẫn dắt thông minh, hài hước của mình.

Lê Xuân Sơn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/gioi-tre/khai-mac-trai-he-thanh-nien-sinh-vien-viet-nam-toan-chau-au-1178560.tpo