Khai mạc lễ hội truyền thống Nghè chùa Gia Cốc ở Hải Dương

Lễ hội Nghè chùa Gia Cốc (thôn Gia Cốc, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa và tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Ông Vũ Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Tứ Cường, Trưởng ban tổ chức lễ hội phát biểu khai mạc.

Ông Vũ Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Tứ Cường, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cho biết, khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia nghè chùa Gia Cốc nằm trên dải đất phẳng, cao ráo về phía Nam của làng. Theo thần tích do quan Thượng thư Bộ lễ Nguyễn Hiền (thời Lê) phụng soạn thì đây là một dải đất chạy từ Tây Bắc sang Đông Nam, phía trước có rùa vàng làm tiền án, bên tả có rồng, bên hữu có hổ chầu, phía sau có voi phục. Đây là vùng đất “địa linh” gắn liền với tên tuổi của quan Thái sư Lê Trung Hoa thời nhà Lý.

Các đại biểu dâng hương.

Ngài đã có công công giúp vua đánh đuổi giặc Tống, với những chiến công lừng lẫy đem lại nền thái bình cho đất nước, sau khi ngài mất được các triều đại phong sắc là “Thượng đẳng thần”, tự là “Đức Đại vương Thái sư” và được nhân dân nơi đây tôn vinh là Thành hoàng làng và lập đình thờ.

Người dân và du khách dâng hương.

Trải qua những dấu ấn thời gian, quy mô của di tích không còn được như xưa. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, và nhằm bảo tồn các di sản văn hóa, hàng năm nhân dân xã Tứ Cường và du khách thập phương đã phát tâm công đức “hằng tâm, hằng sản” tu bổ, tôn tại khu di tích đảm bảo giữ nguyên được các đường nét kiến trúc, các đạo sắc phong, đồ tế tự. Đây là điều kiện để khu di tích Nghè chùa Gia Cốc được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp bằng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ngày 14/4/1993.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi khai mạc lễ hội.

Lễ hội khu di tích Nghè chùa Gia Cốc được phục dựng với dáng vẻ gần như xưa với các nghi thức tế lễ, lễ rước trang nghiêm và các trò diễn xướng, trò chơi dân gian… đáp ứng nguyện vọng của du khách và nhân dân.

Ban tổ chức cho biết, trong những ngày diễn ra lễ hội, ngày 18/4 (10/3 âm lịch), từ 8h - 9h diễn ra khai mạc lễ hội và lễ dâng hương; từ 9h - 11h có các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian; từ 13h - 16h gồm các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian; từ 19h - 22h tổ chức giao lưu văn nghệ.

Ngày 19/4 (11/3 âm lịch), từ 7h30’ - 10h30’ tổ chức lễ rước kiệu; 13h - 16h tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian; 19h - 22h tổ chức giao lưu văn nghệ.

Hàng năm, lễ hội Nghè chùa Gia Cốc (xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) được tổ chức trong 3 ngày nhằm tưởng nhớ ngày sinh của Đức Đại vương Lê Trung Hoa.

Ngày 20/4 (12/3 âm lịch), từ 7h30’ - 11h tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian; 13h - 16h có các các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian và lễ tế tạ.

"Việc tổ chức lễ hội nhằm tái hiện lại các hình thức sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của cha ông ta nhiều đời trước, gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Đồng thời, tạo sự phong phú, hấp dẫn của các hoạt động dân gian trong mỗi dịp lễ hội; khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, truyền thống văn hóa và bảo tồn, phát huy những giá trị nổi bật của di sản, thể hiện bản sắc của cộng đồng địa phương… góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương Tứ Cường ngày càng văn minh, giàu đẹp", Ông Vũ Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Tứ Cường cho biết.

Phùng Nguyện

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/khai-mac-le-hoi-truyen-thong-nghe-chua-gia-coc-o-hai-duong-post33823.html