Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Nai lần thứ XI

Chiều 11/3, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Đồng Nai lần thứ XI-2024.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh châm đuốc truyền thống của HKPĐ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI.

Đến dự buổi lễ có các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; Thái Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; Võ Tấn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Cao Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai; các ông trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy; đại diện Cơ quan Văn phòng Bộ Giáo dục và đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - ông Võ Tấn Đức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn thể thao.

HKPĐ là hoạt động thể thao học đường được tổ chức định kỳ 4 năm/lần. Tham dự hội khỏe lần này có 5.008 vận động viên của 88 đoàn thể thao khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp. Có tất cả 16 môn được đưa vào chương trình thi đấu từ ngày 27/2 đến 19/3.

Đến dự và cổ vũ tinh thần các vận động viên tại buổi lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã châm đuốc truyền thống của HKPĐ tỉnh lần thứ XI.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai - ông Quản Minh Cường tặng cờ lưu niệm cho các đoàn thể thao.

Ngọn lửa được 11 vận động viên tiêu biểu rước từ Văn miếu Trấn Biên, một biểu tượng của truyền thống hiếu học, trọng hiền tài và không ngừng vươn tới những đỉnh cao tri thức của tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh lần thứ XI đã điểm lại những dấu ấn 10 lần tổ chức HKPĐ của tỉnh trước đây.

Trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Vũ (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh) đã thực hiện nghi thức tuyên thệ quyết tâm thi đấu và điều hành theo đúng luật và điều lệ của HKPĐ.

Đặc biệt, từ những kỳ HKPĐ trước đây, đã có những học sinh trở thành vận động viên chuyên nghiệp, được tuyển chọn vào các đội tuyển thể thao quốc gia tham gia thi đấu và đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Nhân dịp khai mạc HKPĐ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - ông Nguyễn Sơn Hùng mong muốn các em học sinh, các vận động viên luôn ghi nhớ lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ, đó là: “Việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công”.

Vận động viên môn karatedo Phù Thị Lan Anh (thành phố Biên Hòa) đã thực hiện nghi thức tuyên thệ quyết tâm thi đấu và điều hành theo đúng luật và điều lệ của HKPĐ.

Để HKPĐ lần thứ XI diễn ra thành công tốt đẹp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị, các lực lượng tham gia tổ chức, điều hành phải phối hợp nhịp nhàng, khoa học, chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan, công bằng.

Đối với giáo viên phụ trách các đoàn và các vận động viên phải luôn giữ vững tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, tuyệt đối tuân thủ tính tổ chức, kỷ luật của hội khỏe.

Dưới đây là những hình ảnh được PV Người Đưa Tin ghi lại tại buổi lễ khai mạc:

Đặc biệt ấn tượng tại lễ khai mạc là các màn đồng diễn võ thuật Vovinam của học sinh Trường tiểu học An Hảo (thành phố Biên Hòa) và Trường Năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai.

Nguyễn Anh Trọng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khai-mac-hoi-khoe-phu-dong-tinh-dong-nai-lan-thu-xi-a653604.html