Khai mạc Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 26 tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời

Ngày 12-8, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra Lễ Khai mạc Giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 26 năm 2017 tranh Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời với chủ đề “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”. Đây là giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8), Quốc khánh (2-9), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 / 20-8-2017) và kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long.

Giải năm nay có sự tham gia của 70 tay đua thuộc 14 đội đến từ các đơn vị như: Quân Đội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp, Thành phố Cần Thơ và Vĩnh Long. Các tay đua sẽ thi đấu 8 chặng đua với lộ trình thi đấu dài 907km đi qua 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long để tranh danh hiệu cá nhân: áo vàng chung cuộc, áo xanh xuất sắc, áo trắng giành cho tay đua trẻ và chức vô địch đồng đội.

Phát biểu tại lễ Khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Hoàng Tựu cho biết, đây là một giải đua lớn, là dịp để các tay đua cọ xát thi đấu nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật. Giải thi đấu nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí tinh thần cho người dân, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời góp phần tìm kiếm các tài năng trẻ bổ sung cho đội tuyển quốc gia tham gia dự thi các giải quốc tế. Ngoài ra, giải đấu năm nay còn mang đến một thông điệp đặc biệt về môi trường khi nêu cao trách nhiệm "Cùng nông dân bảo vệ môi trường", góp phần giúp nông dân và cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững.

Tại buổi lễ, đại diện Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Vĩnh Long đã chính thức phát động chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh, đồng thời đơn vị tài trợ đã trao 5 tấn gạo cho đại diện các địa phương còn khó khăn của tỉnh Vĩnh Long.

Sau lễ khai mạc, đoàn đua đã khởi hành chặng đua đầu tiên từ thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đi thành phố Tân An (tỉnh Long An) với lộ trình dài 149km. Giải sẽ kết thúc vào chiều 18-8 sau khi các tay đua thi đấu chặng đua cuối chạy vòng quanh đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/khai-mac-giai-xe-dap-dong-bang-song-cuu-long-lan-thu-26-tranh-cup-gao-hat-ngoc-troi-514861