Khai mạc giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2024: Khởi tranh cuộc đua thăng hạng

Chiều 28/3, giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2024 chính thức khởi tranh với lượt trận đầu tiên tại hai bảng A và B.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Trưởng BTC giải cho biết, với thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt trên sân nhà và sân khách nhằm xác định 2 suất lên thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia 2024/2025, giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2024 hứa hẹn tạo ra một môi trường giàu sức cạnh tranh, đóng góp vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

Giải hạng Nhì quốc gia năm nay quy tụ sự góp mặt của 14 CLB và được chia ào 2 bảng, trong đó Bảng A gồm có Trẻ Hà Nội, PVF, Bắc Ninh (chuyển giao từ CLB Gia Định), Trẻ SHB Đà Nẵng, Tây Nguyên Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk.

Bảng B gồm có các đội An Giang, Định Hướng Phú Nhuận, Đại học Văn Hiến (chuyển giao từ Trẻ Quảng Nam), Lâm Đồng, Tiền Giang, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành vé dự vòng chung kết theo thể thức: nhất bảng A gặp nhì bảng B, nhất bảng B gặp nhì bảng A. 2 đội thắng trận sẽ giành quyền lên tham dự giải Hạng Nhất Quốc Gia 2024/25.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu khai màn của mùa giải. Kết quả hứa hẹn cuộc đua sẽ rất khó lường khi chỉ có 2 trong số 6 đội chủ nhà là Đắk Lắk và An Giang được hưởng niềm vui chiến thắng. Các đội chủ nhà còn lại đều bị đội khách chia điểm, hoặc bại trận.

Lượt trận thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 2/4 tới, trong đó sức hút sẽ dồn về sân PVF, nơi đội chủ nhà tiếp Bắc Ninh FC – đội bóng đang có sự đầu tư rất mạnh về lực lượng cũng như được sự hỗ trợ của nguyên HLV trưởng ĐTQG Park Hang-seo trên cương vị Cố vấn cấp cao CLB.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/khai-mac-giai-bong-da-hang-nhi-quoc-gia-2024-khoi-tranh-cuoc-dua-thang-hang-20240328193351108.htm