Khai mạc Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng nay (15/6), Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự có mặt của 222 đại biểu chính thức. Đại hội được tường thuật trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.

Đại hội Công đoàn quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ thảo luận, thông qua các Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn quận khóa V; quyết định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; tham gia đóng góp Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội; tổng hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy và Công đoàn các cấp; bầu Ban Chấp hành Công đoàn quận khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XVII Công đoàn Thành phố.

7h30: Trước giờ diễn ra Đại hội

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và quận Cầu Giấy tham quan gian hàng

Đại biểu tham quan triển lãm trước giờ Đại hội

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu quét mã QR truy cập tài liệu Đại hội

8h20: Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Chương trình văn nghệ chào mừng do đoàn viên Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy biểu diễn.

9h00: Bắt đầu chương trình Đại hội

Tham dự Đại hội có các đại biểu: Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Cầu Giấy; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đồng chí Phương Kiến Quốc - Nguyên Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng, Phó các Ban LĐLĐ Thành phố; các đồng chí thành viên Tổ Công tác chỉ đạo đại hội số 4 LĐLĐ Thành phố.

Đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận khóa V cho biết: Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Cầu Giấy đã, đang và tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của Đảng bộ và nhân dân Quận Cầu Giấy trong những năm qua, phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ đóng góp những ý kiến sát thực với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, đề ra những giải pháp hữu hiệu trong công tác vận động CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cùng Đảng bộ và nhân dân quận Cầu Giấy phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI đã đề ra, xây dựng tổ chức Công đoàn quận ngày càng phát triển vững mạnh.

9h05: Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, chương trình ngày làm việc thứ hai

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy khóa V Phạm Thị Lâm Anh đã báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất của Đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

9h10: Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đồng chí Lê Thị Hà Thu - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ quận Cầu Giấy khóa V trình bày Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành LĐLĐ quận Cầu Giấy khóa V trình Đại hội Công đoàn Quận lần thứ VI và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại biểu theo dõi Báo cáo tóm tắt bằng hình ảnh

9h40: Đại hội tham luận

Đồng chí của Đỗ Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học An Hòa tham luận với nội dung: “Vai trò của Công đoàn trong phong trào thi đua hưởng ứng các cuộc vận động của ngành gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí Phan Thu Trang - Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Công ty Toyota Thăng Long tham luận với nội dung: “Vai trò của Công đoàn với việc tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo trong công nhân lao động, góp phần thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp”.

Đại biểu đọc báo Lao động Thủ đô

10h00: Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Quận ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Quận Cầu Giấy tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Qua Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Quận lần thứ V và các ý kiến tham luận, có thể thấy, nhiệm kỳ qua, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã khắc phục nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động và đã đạt được kết quả tương đối toàn diện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Có thể khẳng định, nhiệm kỳ qua phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn quận Cầu Giấy đã thực sự đổi mới rõ nét về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, sát đoàn viên và NLĐ, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Cầu Giấy ghi nhận những cố gắng, nỗ lực phấn đấu và kết quả hoạt động của LĐLĐ quận Cầu Giấy và các CĐCS trong nhiệm kỳ qua. Hoạt động của các cấp Công đoàn quận trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định được vị thế, vai trò của mình và đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội quận, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đội ngũ cán bộ và nhân dân quận Cầu Giấy. Sự nỗ lực phấn đấu đó đã được các cấp, các ngành từ Trung ương đến Thành phố, Quận ghi nhận: Trong 5 năm liên tục, LĐLĐ quận được nhận Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

10h50: Ra mắt Ban Chấp hành khóa VI

21 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ quận khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

10h55: Tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra khóa V không tái cử

11h00: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đồng chí Vũ Quang Thành - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

11h00: Bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: Thành công của Đại hội trước hết là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, của Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy, sự tạo điều kiện, phối hợp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, sự phối hợp của các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quận. Sự quan tâm theo dõi, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn với Công đoàn các cơ sở đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

Thành công của Đại hội là sự đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành LĐLĐ quận khóa V, sự cố gắng, phấn đấu của Ban Chấp hành các CĐCS và của toàn thể cán bộ, CNVCLĐ - đoàn viên Công đoàn quận Cầu Giấy trong 5 năm qua. Đặc biệt là tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của các đại biểu trong Đại hội đã góp phần tạo nên một Đại hội Đổi mới- Dân chủ - Đoàn kết- Phát triển.

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hinh-anh-khai-mac-dai-hoi-cong-doan-quan-cau-giay-lan-thu-vi-nhiem-ky-2023-2028-157116.html