Khai hội đền Bà Chúa Kho ở thành phố Hưng Yên

Ngày 28/3 (tức mùng 1/3 âm lịch), UBND phường Quang Trung (thành phố Hưng Yên) đã tổ chức khai hội đền Bà Chúa Kho năm 2017.

Ngày 28/3 (tức mùng 1/3 âm lịch), UBND phường Quang Trung (thành phố Hưng Yên) đã tổ chức khai hội đền Bà Chúa Kho năm 2017.

Bà Chúa Kho có tên thật là Lê Bạch Nương, thuộc dòng dõi hoàng tộc nhà Lê, được triều đình phân công phụ trách kho ngân khố tại Vĩnh Ty đồn (tên gọi thời kỳ đó của Phố Hiến).

Đền Bà Chúa Kho được xây dựng vào thế kỷ XVII, đời Lê Hy Tông (1676-1681), tọa lạc trên địa bàn khu phố Điện Biên 3 và là 1 trong các di tích nằm trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến.

Đền thờ được xây dựng nhằm ghi nhớ công ơn của bà và quân sỹ trong việc bảo vệ, giữ gìn ngân khố quốc gia không rơi vào tay giặc ngoại xâm.

Lễ hội đền Bà Chúa Kho diễn ra trong 3 ngày từ 28 – 30/3 (tức mùng 1 đến mùng 3/3 âm lịch).

Ngoài phần lễ, lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như: Hát sân đình; chơi cờ tướng, cờ người… Lễ hội thu hút khá đông du khách tới tham quan, chiêm bái./.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=2505&itemid=34942