Khai giảng lớp Cập nhật kiến thức về bảo vệ môi trường và quản lý nhà nước về môi trường

Quang cảnh lễ khai giảng lớp Cập nhật kiến thức về “Bảo vệ môi trường và quản lý nhà nước về môi trường hướng tới phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: XUÂN NGUYÊN

Lớp có 80 học viên là cán bộ ngành tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, huyện và cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 6 - 8/4, các học viên được truyền đạt, trau dồi kiến thức chuyên đề về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; chia sẻ thông tin về thực trạng bảo vệ môi trường của một số địa phương trong nước; chia sẻ những mô hình hay, kinh nghiệm tốt về bảo vệ môi trường của các đơn vị, vai trò của chính quyền các cấp, sự tham gia, đồng hành của người dân trong bảo vệ môi trường.

Trong chương trình, các giảng viên, cán bộ, học viên sẽ trao đổi, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo vệ môi trường giữa các đơn vị, địa phương; các đề xuất, kiến nghị, giải pháp sẽ được học viện nghiên cứu để xây dựng báo cáo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Văn Lâu nhận định, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và ổn định tình hình trật tự xã hội. Sóc Trăng đang phát triển theo hướng công nghiệp, dịch vụ, đô thị, nhiều công trình, dự án, các cụm, khu công nghiệp sẽ được hình thành trong thời gian tới, do đó áp lực về môi trường sẽ rất lớn cho nên việc nắm rõ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường là điều cần thiết. Việc tổ chức lớp Cập nhật kiến thức về “Bảo vệ môi trường và quản lý nhà nước về môi trường hướng tới phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng” được xem là cơ hội để các học viên cập nhật, nắm vững quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phục vụ phân tích và xử lý hiệu quả những vấn đề đang diễn ra tại địa phương, đơn vị, biến nhận thức thành hành động, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, cụ thể, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong nghị quyết của nhiệm kỳ.

XUÂN NGUYÊN

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/trong-tinh/khai-giang-lop-cap-nhat-kien-thuc-ve-bao-ve-moi-truong-va-quan-ly-nha-nuoc-ve-moi-truong-73207.html