Khai giảng lớp giao tiếp Anh ngữ dành cho trẻ khiếm thị

Quỹ Phát triển cộng đồng toàn cầu vừa phối hợp với Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EIS, thành phố Đông Hà tổ chức khai giảng lớp giao tiếp Anh ngữ dành cho trẻ khiếm thị. Tham gia lớp có 10 em nhỏ đang học tại Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị.

Các tình nguyện viên biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ khai giảng lớp giao tiếp Anh ngữ dành cho trẻ khiếm thị

Lớp giao tiếp Anh ngữ dành cho trẻ khiếm thị dự kiến kéo dài trong 4 tháng, bắt đầu từ đầu tháng 10.2019. Các em học sinh sẽ học 2 buổi tối/tuần, mỗi buổi tầm 2 tiếng. Trực tiếp giảng dạy lớp là thầy Neil Lynch, quốc tịch Scotland và các giáo viên đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EIS. Mục đích được đề ra là sau khi khóa học các em nhỏ có thể giao tiếp bằng Tiếng Anh với người nước ngoài.

Được biết, trước khi lớp học diễn ra, các thầy cô giáo đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EIS và phía Quỹ Phát triển cộng đồng toàn cầu đã phải trao đổi, thảo luận kĩ về chương trình đào tạo sao cho phù hợp với tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của học sinh.

Cô giáo Lê Thị Thúy Hoa, Hiệu trưởng Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh cho biết, đây là lần đầu tiên các em nhỏ của trường nói chung và học sinh khiếm thị nói riêng được tạo điều kiện học Anh ngữ. Vì vậy, các em rất phấn khởi, hào hứng. Em nào cũng hứa sẽ chăm chỉ học tập để có thể giao tiếp với người nước ngoài.

“Điều khiến cô trò chúng tôi rất xúc động là lớp học này nhận được sự tài trợ kinh phí của một cặp vợ chồng người Mỹ, có con mất do tai nạn giao thông ở Việt Nam. Họ đã giúp đỡ rất nhiều cho trẻ khuyết tật ở Quảng Trị, đặc biệt là học sinh khiếm thị tại Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh để tưởng nhớ người con từng rất yêu hoạt động thiện nguyện của mình”, cô Hoa chia sẻ.

Q.H

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=142772