Khai giảng “Hạt giống khởi nghiệp” khóa đầu tiên

Những “Hạt giống khởi nghiệp” sau quá trình đào tạo được kỳ vọng sẽ trở thành những nhân viên giỏi tại các doanh nghiệp hoặc tự mình khởi nghiệp bằng các sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị cho xã hội.

Sáng 30/9, tại khu công nghệ phần mềm, ĐHQG TP.HCM (ITP), chương trình “Hạt giống khởi nghiệp” đã tổ chức khai giảng khóa đầu tiên. Các sinh viên khóa đầu tiên sẽ được đào tạo theo hai chương trình lồng ghép với nhau.

Thứ nhất là chương trình đào tạo nhân viên ưu tú. Bản chất chương trình này là Management Trainee (Quản trị viên tập sự) cộng với chuỗi chương trình đào tạo kỹ năng mềm nhằm giúp các sinh viên trở thành nhân viên xuất sắc trong mọi tổ chức.

Thứ hai là chương trình đào tạo chuyên sâu và nền tảng về khởi nghiệp do các chuyên gia của khu công nghệ phần mềm ĐHQG TP.HCM và Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, ĐH Bách khoa TP.HCM đảm trách.

Chương trình sẽ đào tạo xuyên suốt trong 2 năm. Những sinh viên có ý tưởng, sản phẩm đột phá sẽ được hỗ trợ tối đa để làm startup. Ngoài ra, chương trình cũng kỳ vọng sau quá trình đào tạo sẽ cung cấp cho xã hội những người trẻ có kiến thức, kỹ năng và tâm thế khởi nghiệp.

Ths Vũ Tuấn Anh chia sẻ tại Lễ khai giảng khóa đầu tiên chương trình “Hạt giống khởi nghiệp”- Ảnh: Hà Thế An.

Chia sẻ tại buổi khai giảng khóa đầu tiên, Th.s Vũ Tuấn Anh, Trưởng dự án khởi nghiệp cộng đồng, Hoa Sen Group dẫn lời một nhà viết sách về quản trị nổi tiếng thế giới: “Tất cả những tổ chức vĩ đại đều phải bắt nguồn từ con người”.

Th.s Tuấn Anh cho rằng, khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay đang chỉ tồn tại ở bề nổi và không có chiều sâu. Vì thế, để khởi nghiệp phát triển theo chiều sâu và bền vững thì cần phải có những con người được trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức về khởi nghiệp.

“Để phát triển nguồn lực con người phải có quá trình đào tạo và xây dựng môi trường hỗ trợ cho các “hạt giống” nảy mầm và đơm hoa, kết quả. Chính vì lý do đó “Hạt giống khởi nghiệp” mà chúng tôi đang làm với mong muốn những bạn trẻ sau quá trình đào tạo sẽ nỗ lực hết mình, phấn đấu để tạo thành những doanh nghiệp khởi nghiệp bền vững và đem lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Hoặc chí ít, các bạn cũng có thể trở thành một nhân lực chất lượng cao để khởi nghiệp tại các cơ quan mình đang làm việc” - Th.s Tuấn Anh đúc kết.

Các sinh viên tham gia khóa đầu tiên của “Hạt giống khởi nghiệp” chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hà Thế An.

PGS.TS Nguyễn Anh Thi, GĐ khu công nghệ phần mềm, ĐHQG TP.HCM cho rằng, “Hạt giống khởi nghiệp” là một sáng kiến để góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững khởi nghiệp tại Việt Nam. Chương trình này là một trong những công cụ hữu ích để khởi nghiệp trở thành động lực góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Hà Thế An

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/khoa-hoc-cong-nghe/khai-giang-hat-giong-khoi-nghiep-khoa-dau-tien-c7a452883.html