Khách Việt 6 lần tới Thái Lan: Du lịch đêm hấp dẫn, chi tiền không tiếc tay

Du lịch đêm tại Thái Lan khiến anh Thiên đi nhiều lần không chán. Tại quốc gia này, du khách có thể vui chơi 'thâu đêm suốt sáng' trong các khu chợ đêm, show diễn chuyển giới, những con phố 'đèn đỏ' sôi động, những quán bar ngắm toàn thành phố...

Anh Hiếu Thiên (30 tuổi), một giáo viên dạy tiếng Nhật Bản, MC sự kiện tại Hải Phòng vừa tới Thái Lan du lịch lần thứ 6 vào tháng 3/2023. Từng đặt chân tới 30 quốc gia nhưng Thái Lan là quốc gia anh trở lại nhiều lần nhất. Anh Thiên đánh giá, Thái Lan là quốc gia có du lịch đêm đặc sắc nhất, đa dạng nhất trong những quốc gia anh từng tới.

Năm 2017, lần đầu tiên du lịch nước ngoài, anh Hiếu Thiên chọn điểm đến "an toàn" là Bangkok và Pattaya (Thái Lan). Trong 4 lần trở lại sau đó, anh đi các vùng khác nhau tại xứ sở chùa vàng như Phuket, Chiang Mai, Chiang Rai... "Lần gần đây nhất, khi quay lại Thái Lan, mình tìm tới Bangkok và Pattaya - nơi đầu tiên mình đến vào năm 2017. Khi đó, do ít kinh nghiệm nên mình chưa trải nghiệm được hết những điều thú vị tại đây. Và quả thực, chuyến trở lại này quá xứng đáng", anh Thiên cho biết.

Anh Thiên trở lại Thái Lan lần thứ 6 vào tháng 3/2023

Khác với các chuyến đi trong nước hay nhiều quốc gia khác, những ngày ở Thái Lan, anh Thiên thường vui chơi tới 1,2h sáng. Mỗi đêm, nam du khách đều tìm thấy những trải nghiệm du lịch hấp dẫn và thú vị.

Tối đầu tiên ở Bangkok, anh Thiên ăn tối trên du thuyền Chao Phraya Princess. Trên du thuyền sang trọng này, du khách có thể du ngoạn trên sông Chao Phraya, chiêm ngưỡng các địa danh lịch sử như Temple of Dawn, The Grand Palace, thưởng thức âm nhạc, ngắm thành phố lên đèn lung linh bên bờ sông. Du khách check-in lên tàu từ 18h30 - 19h15.

Nam du khách thưởng thức buffet và ngắm sông Chao Phraya lung linh về đêm

Sau bữa tối, anh Thiên tới quán bar nổi tiếng Osca Blanco, nơi có hướng nhìn ra Icon Siam lung linh về đêm, sau đó dạo chơi ở phố Tây Khaosan. Khaosan chỉ dài vài trăm mét nhưng tấp nập từ 10 sáng đến 2h đêm, sở hữu nền văn hóa lịch sử lâu đời với nhiều khách sạn bình dân, quán bar và nhà hàng nằm rải rác. Mọi du khách khi đến Bangkok đều tập trung ở quanh con phố này để tận hưởng không khí tiệc tùng huyên náo.

Bên cạnh đó, du khách có thể dễ dàng tìm thấy những món ăn đậm chất đường phố hay đồ ăn vặt đặc sản của Thái với giá bình dân tại đây. Ngay cạnh Khao San còn có một số điểm tham quan mang tính lịch sử truyền thống như pháo đài Phra Sumen, công viên Santi Chaiprakarn...

"Khao San là tuyến phố đi bộ tập trung rất nhiều quán bar, nhà hàng, nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, ẩm thực phong phú, thu hút du khách khắp nơi trên thế giới. So với Bùi Viện hay Tạ Hiện, con phố này nhiều hoạt động để trải nghiệm hơn. Tới 2h đêm, không khí vẫn náo nhiệt, không có dấu hiệu "hạ nhiệt". Ở đây mọi thứ đều có mức giá phải chăng", anh Thiên cho hay.

Ngày thứ hai, anh Thiên di chuyển tới Pattaya. Buổi tối, nam du khách dành thời gian xem show chuyển giới Tiffany Show, một trong những chương trình biểu diễn của người chuyển giới nổi tiếng nhất Thái Lan. Đây cũng là "đặc sản" tour đêm của xứ sở chùa vàng, thu hút du khách.

Phục vụ cho khán giả từ khắp nơi trên thế giới, Tiffany’s Show được bình chọn là chương trình đứng thứ 4 trong danh sách 10 chương trình biểu diễn hàng đầu thế giới. Giá vé vào cửa dao động từ 650 đến 800 bath (khoảng 450.000 đồng - 550.000 đồng), tùy theo chỗ ngồi. Nếu chọn ghế “siêu VIP”, giá vé có thể lên đến 1.000 bath (khoảng 700.000 đồng). Kết thúc buổi diễn Tiffany’s Show, các cô nàng chuyển giới sẽ đứng sẵn ở lối đi, ngoài sân để du khách có thể chụp ảnh lưu niệm. Giá mỗi lần chụp ảnh với mỗi nghệ sĩ là 100 bath (70.000 đồng).

Sau khoảng 1,5 giờ xem show, anh Thiên đến con phố đi bộ nổi tiếng Walking Street. Các phố đi bộ ở Thái Lan có thể chia thành 3 nhóm chính: Phố mang ý nghĩa "thuần túy" đi bộ để du khách trải nghiệm cuộc sống và ẩm thực như Khao San, Lamai, Silom, Yaowaraj; phố đi bộ "tiệc tùng" thậm chí có cả khu đèn đỏ; phố đi bộ thiên về mua sắm và chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh gồm phố Sukhumvit, Soi Rambuttri hay Maha Rat... Walking Street Pattaya chính là một "quận đèn đỏ" nằm ở thành phố biển xinh đẹp Pattaya. Bên trong phố đi bộ gồm nhiều nhà hàng hải sản, địa điểm trình diễn âm nhạc, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ đêm, khách sạn và thậm chí cả quầy bar di động.

"Nếu không vì ngày hôm sau còn tiếp những hành trình khám phá thì tôi khó có thể rời khu phố trước 2h đêm", anh Thiên thừa nhận.

Ngày ba, anh Thiên trở lại Bangkok. Nam du khách trải nghiệm ngắm hoàng hôn và ăn tối tại nhà hàng Sala Rattanakosin và tiếp tục "lạc" vào chợ đêm Jodd Fairs.

Chợ đêm Jodd Fairs khai trương cuối năm 2021. Đây vốn là phiên bản mới của chợ đêm xe lửa (Train Night Market Ratchada) đã bị đóng cửa trước đây. Chợ đêm Jodd Fairs 'hớp hồn' du khách bởi những quầy đồ ăn sườn cay khổng lồ, hải sản, nước ép trái cây đặc trưng Thái Lan. Khu chợ nằm ngoài trời với khoảng 200 gian hàng bán từ quần áo, giày dép đến đồ lưu niệm cùng khu ẩm thực phong phú.

Theo anh Hiếu Thiên, ngoài các dãy hàng ăn uống đông đúc, khu chợ còn có một quảng trường chính giữa khá rộng lớn - nơi các quán bar ngoài trời tổ chức các buổi biểu diễn nhạc sống. Du khách có thể ngồi đây nghe nhạc, tận hưởng không khí sôi động và chiêm ngưỡng khung cảnh những tòa nhà hiện đại xung quanh.

Ngày 4, nam du khách tới khu chợ đêm Huamun. Anh Thiên tìm tới khu chợ vì muốn trải nghiệm dịch vụ tại nhà hàng "nóng bỏng" Staneemeehoi - nơi nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút khách du lịch với những màn nhảy múa hài hước của các nam nhân viên.

"Ở đây, nhân viên là những chàng trai có thân hình vạm vỡ, cao to, sáu múi. Nhưng điều đặc biệt, họ mặc những bộ đồ nữ tính sexy như áo ngủ lụa, quần áo làm từ nilon... và nhảy múa điêu luyện khiến du khách thích thú', anh Thiên cho biết.

"Các nhà hàng tại Thái Lan luôn biết cách sáng tạo để thu hút du khách", nam du khách nhận xét.

Sau khi tới quán ăn trên, anh Thiên tìm tới Octave Rooftop Skybar - nơi ngắm toàn cảnh Bangkok về đêm. "Khi mình đến là 1h30 sáng nhưng quán vẫn rất đông. Từ đây, có thể chiêm ngưỡng khung cảnh ấn tượng của Bangkok về đêm, một thành phố không ngủ, lung linh, sống động cả đêm", anh Thiên cho biết.

Theo anh Thiên, các dịch vụ du lịch đêm của Thái Lan đa dạng, hấp dẫn và chi phí không quá đắt đỏ, thậm chí dù có đắt đỏ, du khách vẫn sẵn lòng "rút hầu bao" để trải nghiệm.

Theo đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan, du khách Việt chủ yếu du lịch tại 3 thành phố chính là Bangkok, Phuket và Chiang Mai. Các tỉnh thành lân cận như Phang Nga, Krabi, Chiang Rai gần đây cũng bắt đâu thu hút đông khách Việt ghé thăm. Để giữ chân khách Việt cũng như khách quốc tế, Thái Lan chú trọng vào việc nâng cấp chuỗi cung ứng, đáp ứng cho nền du lịch dựa trên trải nghiệm thông qua việc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ du lịch theo khái niệm "sức mạnh mềm" (5F: Food - Ẩm thực, Festival - Lễ hội, Film - Phim ảnh, Fight - Võ thuật, Fashion - Thời trang).

Đặc biệt, du lịch đêm tại Thái Lan rất hấp dẫn với nhiều dịch vụ khác nhau. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng giám đốc AZA Travel cho biết, đơn vị này rất dễ để lên lịch trình tour khám phá Bangkok hay các thành phố khác tại Thái Lan về đêm. "Nếu đưa khách đi Thái Lan, ban ngày họ chi tiêu 3 phần thì ban đêm tiêu tới 7 phần cho các hoạt động ăn uống, vui chơi, giải trí, massage... Các show diễn của người chuyển giới, tour du thuyền trên sông... đều hấp dẫn, khiến du khách dễ dàng chi tiền triệu để tham gia", ông Đạt cho hay.

Linh Trang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khach-viet-6-lan-toi-thai-lan-du-lich-dem-hap-dan-chi-tien-khong-tiec-tay-2140767.html