Khách Tây thích bảo tàng, khách Á chuộng mua sắm khi đến TP.HCM

Công trình kiến trúc hoành tráng, ẩm thực ngon và dịch vụ phải chăng khiến nhiều du khách nước ngoài thích thú khi đến TP.HCM.

Tham quan kiến trúc và ăn uống là 2 trải nghiệm hàng đầu. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chỉ có một ngày ở TP.HCM, Silvia (đến từ Italy) cùng chồng dạo quanh khu trung tâm, ngắm Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố… Trong mắt cô, Bưu điện Thành phố nổi bật giữa nhịp sống hiện đại nhờ xây dựng theo phong cách colonial - nét kiến trúc lai tạo giữa thẩm mỹ và nếp sống, khí hậu.

"Tòa nhà này được bảo tồn rất tốt, đến nay vẫn hoạt động như một bưu điện, có thể gửi và nhận thư từ, hàng hóa. Khi bước vào đây, tôi thấy thoải mái và thích thú vì được hòa mình vào cuộc sống của người dân, không có cảm giác mình là khách du lịch", Silvia nói.

Đây là lần đầu tiên Silvia và chồng đến TP.HCM. Ngoài các công trình kiến trúc, cô còn ấn tượng với thời tiết dễ chịu, có nắng ấm, thuận tiện cho việc vui chơi vào ban ngày.

Bảo tàng, kiến trúc và ẩm thực được quan tâm hàng đầu

Theo số liệu từ Sở Du lịch TP.HCM, năm 2023, thành phố đón gần 5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 44,3% so với năm 2022 và chiếm gần 50% lượng khách quốc tế đến cả nước. Đây là con số cao hơn cả giai đoạn trước dịch bệnh.

Năm 2024, Sở Du lịch TP.HCM phấn đấu đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, một số doanh nghiệp lữ hành nhận định thành phố cần tiếp tục tăng cường đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trong nước và quốc tế. Đặc biệt, nhà quản lý cũng cần tăng sự cạnh tranh giữa các sản phẩm du lịch đặc trưng tại thành phố, làm mới, nâng cao trải nghiệm của du khách

“Du khách nước ngoài khi đến TP.HCM vẫn ưa chuộng các tour trải nghiệm ẩm thực, tham quan điểm đến mang tính biểu tượng và khám phá không gian văn hóa đô thị”, ông Lương Kiến Hùng, nhà sáng lập Saigon On Motorbike Tour (đơn vị chuyên tour địa phương), nói với Tri Thức - Znews.

Cũng theo ông Hùng, du khách đến từ châu Âu, châu Mỹ và châu Úc thích tìm hiểu các địa điểm gắn với lịch sử, có kiến trúc đẹp. Riêng du khách châu Á lại thích mua sắm và ăn uống hơn.

Silvia dành trọn thời gian ở TP.HCM để khám phá vẻ đẹp của các công trình kiến trúc. Cô đặc biệt thích Bưu điện Thành phố. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nữ du khách Tanja (đến từ Đức) vừa đáp chuyến bay đến TP.HCM vào ngày 28/2. Cô chia sẻ: "Tôi đã đặt tour tham quan một số điểm đến đặc trưng ở quận 1. Khi đến một thành phố mới, tôi luôn ưu tiên tìm hiểu về công trình kiến trúc, di tích lịch sử. Tôi sẽ ở lại TP.HCM trong 3 ngày, sau đó tiếp tục di chuyển đến Campuchia".

Đa số du khách nước ngoài khi đến TP.HCM thường dành 2 ngày để khám phá, dạo chơi. Thế nhưng, Noelle và Masumi (đến từ Mỹ) đã lên kế hoạch trải nghiệm nhiều hoạt động trong vòng 5 ngày.

Những ngày đầu, Noelle và Masumi chủ yếu dạo bộ, ngắm các công trình kiến trúc cổ, tòa nhà mang tính biểu tượng.

"Chúng tôi thích TP.HCM vì có nhiều điều thú vị để trải nghiệm, chiêm ngưỡng. Nếu có dịp đến Việt Nam, chúng tôi vẫn ưu tiên đến đây", cặp đôi bộc bạch.

Không chỉ tham quan quanh thành phố, Noelle và Masumi còn thưởng thức bữa tối ở các nhà hàng "núp" hẻm, uống cocktail tại rooftop bar, thử cà phê trứng và cà phê dừa ở nhiều quán.

"Ẩm thực TP.HCM quá đa dạng. Chúng tôi đã ăn vài món, hương vị rất thơm ngon. Ngày cuối, chúng tôi sẽ đặt vé đi xem múa rối vì tò mò về loại hình nghệ thuật truyền thống này của Việt Nam. Những con rối di chuyển trên mặt nước, đi kèm với âm thanh, ánh sáng chắc chắn mang đến những phút giây vui vẻ", cặp đôi nói.

Noelle và Masumi dành 5 ngày trải nghiệm từ văn hóa đến ẩm thực TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Du lịch tại TP.HCM lần thứ 4, vợ chồng Mark và Vicky (đến từ Anh) tâm sự: "Người dân nơi đây thân thiện, đôn hậu. Các món ăn cũng ngon và rẻ làm chúng tôi thêm yêu Việt Nam".

Lần đầu Mark đến TP.HCM vào năm 2014. Ông cho biết nơi đây đã thay đổi nhiều. Thời điểm đó, đường phố còn nhiều rác, hàng quán thưa thớt. Hiện tại, đường phố sạch sẽ, cơ sở hạ tầng phát triển, chỉ cần đi loanh quanh khu trung tâm có thể bắt gặp nhiều quán cà phê và quán ăn.

"Đến nhiều lần nhưng chúng tôi chưa bao giờ chán thành phố này. Trái lại, chúng tôi cảm thấy thú vị khi cùng nhau đến chợ Bến Thành uống sinh tố, ăn các món như bún bò, bánh bèo, chè… Ngoài ra, chúng tôi còn thử uống bia ở quán vỉa hè. Có thể nói, TP.HCM như một 'thỏi nam châm' thu hút chúng tôi", Mark bày tỏ.

Vợ chồng Mark và Vicky cùng nhau uống sinh tố, ăn các món ngon tại chợ Bến Thành. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cùng cảm nhận, Holly và người bạn (đến từ Nhật Bản) đều đánh giá cao ẩm thực Việt Nam trong lần đầu thưởng thức. "Chúng tôi bất ngờ vì các món ăn vừa ngon vừa rẻ. Ban ngày, chúng tôi đi dạo, uống cà phê dừa. Tối đến lại ra Hồ Con Rùa nhâm nhi món ăn vặt", cô cho biết.

Ngoài ra, dịch vụ massage chân là điều Holly thích nhất trong chuyến du lịch lần này. Theo cô, tay nghề của các spa khá tốt, giải tỏa cơn đau chân do đi bộ cả ngày. Mức giá cũng hợp lý, dịch vụ kéo dài 25 phút chỉ 350.000 đồng.

Xu hướng tour chưa thay đổi

Theo ông Lương Kiến Hùng, từ lâu, tour tham quan Khu di tích địa đạo Củ Chi thường được du khách yêu thích. Nhằm nới rộng sự lựa chọn cho du khách nước ngoài khi đến TP.HCM, đơn vị mở thêm tour trải nghiệm các loại bia thủ công làm từ trái cây nhiệt đới và tham quan thành phố bằng vespa.

Các đơn vị, công ty chủ yếu làm đa dạng hóa các tour có sẵn vì du khách nước ngoài không có nhiều thay đổi trong nhu cầu du lịch. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Toản, CEO Công ty Image Travel, cho biết dòng khách của công ty chủ yếu đến từ Tây Âu hoặc Nam Mỹ. Họ thường dành 2 ngày ở TP.HCM, tập trung vui chơi ở quận 1, tham quan bảo tàng và khám phá khu Chợ Lớn.

"Các tour về đêm như ẩm thực, nhà hàng trên sông hoặc các quán bar đều hấp dẫn du khách nước ngoài. Mỗi lứa tuổi sẽ hứng thú với từng loại hình khác nhau. Tour địa đạo Củ Chi được hơn 50% du khách nước ngoài chọn tham quan. Tuy nhiên, công ty cũng ít khai thác các hoạt động đêm, khuyến khích du khách về trước 0h để tránh mọi rủi ro", ông Toản thông tin.

Nhìn chung, các tour tham quan, trải nghiệm dành cho du khách nước ngoài chưa có nhiều thay đổi. Công ty chủ yếu làm đa dạng hóa tour đã chạy từ trước, lồng ghép thêm nhiều yếu tố như cảnh quan, văn hóa bản địa để đảm bảo tính bền vững.

Trúc Hồ - Linh Huỳnh

Nguồn Znews: https://znews.vn/khach-tay-thich-bao-tang-khach-a-chuong-mua-sam-khi-den-tphcm-post1462398.html