Khách quốc tế đến Việt Nam phá vỡ kỷ lục trước Covid-19

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, quý I năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 4,6 triệu lượt người, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước, và tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2019 – tức là năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong quý I, châu Á vẫn là nguồn khách lớn nhất của Việt Nam với tổng số hơn 3,5 triệu lượt, chiếm trên 75% tổng lượng khách quốc tế đến. Hàn Quốc là nguồn khách quốc tế lớn nhất; tiếp đến là thị trường Trung Quốc.

Tổng cục Thống kê nhận định, nhờ chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch cũng như sự nỗ lực của chính quyền và doanh nghiệp kinh doanh du lịch, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam có tín hiệu phục hồi rất tích cực.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/khach-quoc-te-den-viet-nam-pha-vo-ky-luc-truoc-covid-19-216298.htm