Khách nước ngoài đội nắng đến Văn Miếu chiêm ngưỡng 80 tác phẩm rồng

80 tác phẩm rồng được trưng bày trong sân Bái Đường (khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám) đã thu hút đông đảo người dân và du khách nước ngoài có dịp đến Thủ đô trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn.

Triển lãm "Vẽ con rồng" có 80 tác phẩm tranh minh họa của hơn 75 tác giả trẻ trên toàn quốc. Các tác phẩm rồng sẽ đem đến góc nhìn phong phú, truyền tải thông điệp tích cực về năm Giáp Thìn 2024, đồng thời tri ân thành quả, kết nối cộng đồng họa sĩ với đông đảo đại chúng yêu nghệ thuật.

Ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, chiều ngày 11/2 (tức Mồng 2 Tết Giáp Thìn) rất đông du khách thập phương có mặt tại khu Di tích Quốc gia Đặc biệt (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) trong cái nắng đầu xuân.

Dịp này, nhiều khách nước ngoài cũng đã tìm đến Văn Miếu trong hành trình du lịch trên đất nước Việt Nam.

Triển lãm "Vẽ con rồng" Xuân Giáp Thìn 2024 do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp cùng doanh nghiệp sáng tạo TiredCity, Cộng đồng Việt Nam Local Artist Group (VLAG) tổ chức. Đây là một trong những hoạt động được tổ chức mừng Xuân mới Giáp Thìn.

Triển lãm giới thiệu những tác phẩm xuất sắc nhất được chọn lựa từ cuộc thi vẽ tranh minh họa Illustration Challenge #13 tổ chức vào tháng 11/2023.

Người lớn và trẻ em thích thú ngắm tác phẩm rồng.

Du khách nước ngoài chiêm ngưỡng các tác phẩm rồng tại sân Bái Đường (khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Ghi lại những tác phẩm rồng.

Đến với triển lãm, khách tham quan sẽ cùng thả mình vào những câu chuyện về rồng được lấy cảm hứng từ truyền thuyết, trong văn hóa, trong phim, truyện và trong chính đời sống thường ngày.

Một du khách nước ngoài xin chữ tại khu vực Hồ Văn.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám là quần thể di tích đa dạng, phong phú hàng đầu của TP Hà Nội, nằm ở phía Nam kinh thành Thăng Long. Quần thể kiến trúc Văn Miếu – Quốc Tử Giám bao gồm: hồ Văn, khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám và vườn Giám, mà kiến trúc chủ thể là Văn Miếu nơi thờ Khổng Tử, và Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Ngày nay, Văn Miếu – Quốc Tử Giám là nơi tham quan của du khách trong và ngoài nước, đồng thời cũng là nơi khen tặng cho học sinh xuất sắc, nơi tổ chức hội thơ hàng năm vào ngày rằm tháng giêng. Các sĩ tử cũng tìm đến nơi này "cầu may" trước mỗi kỳ thi quan trọng.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/khach-nuoc-ngoai-doi-nang-den-van-mieu-chiem-nguong-80-tac-pham-rong-169240211153827368.htm