Khách nam đánh nhân viên hàng không vì bị trễ chuyến

Do đến sân bay muộn giờ, quầy check in đã đóng cửa nên nam hành khách không được lên chuyến bay từ TPHCM đi Đà Nẵng. Tức tối về sự việc này, vị khách đã quay sang đánh vào mặt nhân viên hàng không.

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam cho PV Dân trí biết, sự việc nói trên xảy ra tối 14/4. Nam hành khách đánh nhân viên hàng không 39 tuổi, thường trú tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Một nam hành khách đã hành hung nhân viên hàng không ở sân bay Tân Sơn Nhất tối 14/4 (ảnh minh họa)

Theo đó, nam hành khách đến ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM làm thủ tục lên chuyến bay VJ636, dự kiến khởi hành đi Đà Nẵng lúc 23h40. Tuy nhiên, do hành khách đến muộn 14 phút, quầy làm thủ tục đã kết sổ bay và đóng cửa.

Tại đây, nhân viên hàng không đã giải thích, thông báo chuyến bay VJ636 không thể nhận khách, hãng sẽ hỗ trợ chuyển khách sang chuyến bay sáng hôm sau.

Không đồng ý với cách giải quyết này, nam hành khách đã dùng túi xách của mình đánh vào mặt nhân viên hàng không. Hành khách gây mất trật tự và ồn ào tại sân bay khiến lực lượng an ninh sân phải can ngăn và lập biên bản vụ việc.

Căn cứ Nghị định 147 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, nam hành khách đã bị Cảng vụ Hàng không miền Nam ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi hành hung nhân viên hàng không.

Theo Dân Trí

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/khach-nam-danh-nhan-vien-hang-khong-vi-bi-tre-chuyen-p47490.html