Khắc sâu lời dạy của Người

Ngày 19/11/1958, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) ra Nghị quyết số 58/NQ-TW 'Về việc xây dựng lực lượng Cảnh vệ nội địa và biên cương', sau đổi là lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) đánh dấu sự ra đời của lực lượng CANDVT (nay là BĐBP). Đây là nghị quyết đặc biệt, đầu tiên của Đảng về công tác biên phòng, nội địa và giới tuyến, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biên giới quốc gia; thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang chuyên trách, nòng cốt bảo vệ biên giới, giới tuyến và các mục tiêu nội địa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và huấn thị tại Lễ thành lập Công an nhân dân vũ trang, ngày 28/3/1959. Ảnh: Tư liệu

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 3/3/1959, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng CANDVT, nêu rõ: “Thống nhất các đơn vị bộ đội thuộc Bộ Quốc phòng đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, giới tuyến và các đơn vị Công an Biên phòng, Cảnh sát vũ trang thành một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa, lấy tên là CANDVT, đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an”. Từ đây, nước ta chính thức có một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác nội địa, biên phòng, tập trung thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, gồm 3 cấp: Trung ương có Ban Chỉ huy Trung ương CANDVT (tháng 7/1961 đổi tên thành Bộ Tư lệnh CANDVT); cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Ban Chỉ huy CANDVT tỉnh, thành phố; cấp cơ sở có các đồn CANDVT và đơn vị cơ động.

Ngày 28/3/1959, tại Hà Nội, Lễ thành lập lực lượng CANDVT được tiến hành trọng thể. Cán bộ, chiến sĩ CANDVT đặc biệt vui mừng và xúc động được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tới dự Lễ thành lập và huấn thị cho lực lượng. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay vang dội khi thấy Bác bước vào, thể hiện tình cảm kính yêu vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Bác thăm hỏi ân cần và căn dặn cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống của QĐND và CAND, cố gắng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ và nhân dân tin tưởng giao phó.

Nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Thành lập được lực lượng CANDVT là một thành công về đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa bộ đội và Công an. Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ra sức phát triển ưu điểm, khắc phục những tư tưởng không đúng".

Người căn dặn: Công an và bộ đội phải cảnh giác, phải biết trấn áp kẻ địch bên trong và kẻ địch bên ngoài. Kẻ địch bên trong là bọn phản động, bọn phá hoại công cuộc xây dựng CNXH. Kẻ địch bên ngoài là bọn đế quốc xâm lược. Chống bọn xâm lược và bọn phá hoại là nhiệm vụ của Quân đội, của Công an nói riêng và của toàn dân nói chung; là nhiệm vụ mà Quân đội và Công an phải dựa vào dân mới làm được tốt. Người khái quát lời huấn thị CANDVT bằng 8 câu thơ:

"Đoàn kết, cảnh giác

Liêm, chính, kiệm, cần

Hoàn thành nhiệm vụ

Khắc phục khó khăn

Dũng cảm trước địch

Vì nước quên thân

Trung thành với Đảng

Tận tụy với dân".

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày thành lập lực lượng cũng như những lời huấn thị, căn dặn của Người là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là định hướng về tư tưởng và phương châm hành động cho toàn lực lượng.

Thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm Chính ủy CANDVT phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, của Bác và xin hứa nghiêm chỉnh chấp hành lời huấn thị của Bác, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, phát huy truyền thống của QĐND và CAND, nêu cao tinh thần anh dũng, bền bỉ, liên tục chiến đấu, chịu đựng gian khổ, giản dị, khiêm tốn, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; luôn mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc âm mưu địch, chủ động đối phó trong mọi trường hợp, cùng với QĐND sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an ninh biên giới và lãnh thổ quốc gia, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình, xây dựng CNXH ở miền Bắc, làm cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà…

Các đại biểu CANDVT dự Lễ thành lập lực lượng vô cùng phấn khởi và tự hào được là người mang những tình cảm thân thương, lời dặn dò ân cần của Bác kính yêu và lời hứa trang nghiêm trước Đảng, Bác Hồ của đồng chí Tư lệnh kiêm Chính ủy về các đơn vị và biến thành hành động cụ thể trong chiến đấu và xây dựng lực lượng CANDVT ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Trong suốt lịch sử 65 năm công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, những lời dạy bảo của Bác luôn luôn là nguồn cổ vũ lớn lao, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CANDVT và BĐBP ngày nay đã không ngừng kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của CAND và QĐND để xây dựng nên truyền thống tốt đẹp của lực lượng BĐBP; luôn nhận thức rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bảo Hà (Theo Lịch sử BĐBP Việt Nam 1959-2019)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khac-sau-loi-day-cua-nguoi-post472931.html