Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Khẩn trương hoàn thành đăng kiểm tàu cá

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, hiện địa phương đang tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh Tàu đánh bắt thủy sản của ngư dân xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre neo đậu tại sông Bình Châu. Ảnh: TTXVN

Trước mắt, tỉnh chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần 5, dự kiến Đoàn vào Việt Nam làm việc trong tháng 5/2024 hoặc tháng 6/2024.

Theo đó, trong quý II/2024, UBND tỉnh Bến Tre tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình Hành động thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Tỉnh Bến Tre tiếp tục tăng cường quản lý tàu cá, hoàn thành đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác đối với các trường hợp còn tồn đọng; xử lý triệt để tàu 3 không (không đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác).

Bến Tre củng cố, phát huy hiệu quả việc giám sát hành trình tàu cá; thực hiện tốt sự phối hợp với các lực lượng chức năng trên biển trong theo dõi, giám sát tàu hoạt động trên biển, xử lý kịp thời các trường hợp tàu khai thác có nguy cơ vượt ranh giới vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp, phân công cán bộ đảng viên phụ trách tàu nguy cơ cao, nâng cao chất lượng phòng, chống khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài ngay từ trong đất liền.

Mặt khác, địa phương tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm, rà soát các trường hợp vi phạm (có tài sản) để thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả, tính nghiêm minh pháp luật trong phòng, chống khai thác IUU. Cùng với đó, tỉnh Bến Tre thực hiện tốt việc kiểm soát nghề cá chống khai thác IUU tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, từ đầu năm đến nay, các sở, ngành, địa phương liên quan trong tỉnh đã tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2024. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung còn tồn đọng, chưa đạt mục tiêu của Kế hoạch số 983/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Ngành chức năng tỉnh tiếp tục vận động, hướng dẫn trực tiếp ngư dân khai thác ven bờ thực hiện đăng kiểm tàu cá, đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định. Đến nay, tỉnh có 2.769 tàu tàu cá đăng ký; tàu được cấp giấy phép khai thác đạt 91,7%. Tàu chưa có giấy phép khai thác 230 tàu (rà soát 121 tàu, hiện còn 109 tàu đang được tiếp tục rà soát). Tàu đăng kiểm đạt 88,5%, tàu chưa đăng kiểm 282 tàu (rà soát 80 tàu, hiện còn 202 tàu đang tiếp tục rà soát).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, đến nay tỉnh 98,5% tàu thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát. Tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát 30 chiếc; trong đó, 27 tàu thuộc diện ngưng hoạt động. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra, xác minh nơi neo đậu, lập hồ sơ theo dõi 3 tàu đã được thông báo mất tích.

Ngoài ra, tỉnh thực hiện tốt việc trao đổi thông tin, báo cáo định kỳ hàng tháng theo Quy chế phối hợp 8 tỉnh khu vực phía Nam trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác trên biển. Tỉnh duy trì sự phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và 4 trong kiểm soát tàu cá Bến Tre hoạt động trên các vùng biển phía Nam; trong đó tập trung công tác giám sát tàu cá qua hệ thống giám sát, phối hợp nhắc nhở, cảnh báo tàu cá Bến Tre khai thác có nguy cơ vượt qua ranh giới trên biển.

Từ đầu năm 2024 đến nay, không có tàu Bến Tre bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. Thời gian qua, ngoài việc thực hiện chương trình truyền thông tại các xã trọng điểm theo kế hoạch, tỉnh duy trì tuyên truyền chống khai thác IUU thực hiện hàng tuần qua tin nhắn SMS gửi đến chủ tàu cá và thuyền trưởng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường phối hợp với các ngành để thực hiện tốt về tuyên truyền.

Tuy nhiên, việc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Bến Tre vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, chỉ tiêu về đăng kiểm tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra (yêu cầu đạt 100%).

Nguy cơ tàu khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn cao. Việc xử lý vi phạm đối với tàu khai thác IUU gặp nhiều khó khăn do Luật Thanh tra 2022 thay đổi quy định về thanh tra chuyên ngành…

Công Trí/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/khac-phuc-the-vang-iuu-khan-truong-hoan-thanh-dang-kiem-tau-ca/330866.html