Khắc phục khó khăn đến với nạn nhân chất độc da cam

Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC) TP. Mỹ Tho đã nỗ lực khắc phục khó khăn xây dựng Hội vững mạnh gắn với việc giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân bằng những việc làm thiết thực.

Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho phối hợp với các ngành, đoàn thể thành phố và nhà tài trợ phát gạo, tặng quà cho NNCĐDC.

Trên địa bàn TP. Mỹ Tho hiện có 1.016 NNCĐDC; trong đó có 331 nạn nhân là người trực tiếp tham gia kháng chiến và di truyền sang đời con, cháu, còn lại là dân thường. Không ít gia đình NNCĐDC có cuộc sống khó khăn do bệnh tật, không có khả năng lao động.

Với chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức xã hội - từ thiên, Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho không ngừng nỗ lực vượt khó làm tốt công tác thông tin - tuyên truyền Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Bằng tình thương và trách nhiệm, cán bộ Hội NNCĐDC các cấp của thành phố thường xuyên đến với nạn nhân.

Thực hiện phong trào thi đua “Vì NNCĐDC Việt Nam” do Trung ương Hội phát động, hằng năm Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho đã tích cực phân công cán bộ Hội, hội viên đến nhiều nơi trong và ngoài tỉnh để vận động nguồn lực giúp đỡ NNCĐDC. Chúng tôi có dịp đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Vẹn, ở ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, nhà bà có đến 3 NNCĐDC đều mắc bệnh tâm thần phân liệt, hoàn cảnh gia đình bà vô cùng khó khăn, rất cần cộng đồng, xã hội giúp đỡ.

Biết được hoàn cảnh của gia đình bà Vẹn, Hội đã vận động các nhà hảo tâm xây tặng cho bà “Mái ấm da cam” và thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ bà những lúc khó khăn. Hay trường hợp của bà Lê Thị Hiếu, ở ấp Giáp Nước, xã Phước Thạnh, bản thân bà là bệnh binh, là NNCĐDC mà còn phải chăm sóc đứa con gái cũng là NNCĐDC, gia đình bà hiện gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều trường hợp gia đình NNCĐDC khó khăn cần giúp đỡ…

Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho Nguyễn Văn Tư cho biết, trong những năm qua, Hội luôn chú trọng việc kiện toàn tổ chức, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là công tác phát triển hội viên và thành lập các chi hội ấp, khu phố. Hiện nay, toàn thành phố có 17/17 Hội NNCĐDC cơ sở phường - xã, với 1.256 hội viên và chỉ mới thành lập được Chi hội NNCĐDC ở 67/123 ấp - khu phố, nên việc chăm lo cho nạn nhân còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời.

Bên cạnh đó, khó khăn tồn tại trong nhiều năm qua của Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho là các Hội cơ sở không được công nhận là hội đặc thù nên rất hạn chế về kinh phí hoạt động và tiền phụ cấp cho cán bộ Hội.

Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao, mỗi cán bộ, hội viên của các cấp Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho đều hướng về nạn nhân để động viên, chia sẻ những khó khăn, bất hạnh mà họ đang phải gánh chịu. Từ đó, các cấp Hội thành phố đã trở thành cầu nối, gắn kết những tấm lòng nhân ái, các tổ chức từ thiện - xã hội với NNCĐDC.

Trong nhiều năm qua, Hội đặc biệt chú trọng việc xã hội hóa nguồn vận động chăm lo cho NNCĐDC và luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ đóng góp của người dân, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở thờ tự tôn giáo, như: Chùa Bửu Lâm (phường 3), chùa Kim Liên (phường 8), Hội Từ thiện, Hội Chữ thập đỏ TP. Mỹ Tho… tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà cho NNCĐDC.

Điểm sáng trong thời gian qua là Hội cơ sở hoạt động khá mạnh và hiệu quả, nỗ lực vận động nhiều nguồn, giúp đỡ được nhiều nạn nhân vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nổi bật có Hội NNCĐDC các phường 5, 8 và xã Mỹ Phong.

Theo Hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tập trung rà soát nắm chắc và quản lý NNCĐDC, nhất là nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các phường, xã để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội từ thành phố đến cơ sở, không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên đáp ứng yêu cầu hiện nay; chuẩn bị thật tốt cho Đại hội NNCĐDC TP. Mỹ Tho.

Hoạt động của Hội tập trung hướng về cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ các NNCĐDC; đồng thời, tạo mọi điều kiện để NNCĐDC tiếp cận và thụ hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định.

LÊ HUỲNH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202310/khac-phuc-kho-khan-den-voi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-992730/