Khả năng ông Johnson quay lại làm Thủ tướng Anh gây tranh cãi

Cựu Thủ tướng Boris Johnson có khả năng quay trở lại đường đua sau khi bà Liz Truss từ chức hôm 20/10.

Nỗ lực này có thể khiến ông phải đối đầu với cựu bộ trưởng tài chính Anh dưới thời ông.

Các ứng cử viên tiềm năng thay thế Thủ tướng Liz Truss, người đã từ chức sau sáu tuần tại vị, đang bắt đầu vận động hành lang "điên cuồng" trong cuối tuần này để đảm bảo có đủ đề cử tham gia đường đua trước thời hạn hôm 24/10.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Ông Johnson đã nhận được sự ủng hộ của hàng chục nhà lập pháp Đảng Bảo thủ, nhưng cần 100 đề cử để được xem xét.

Bộ trưởng Bộ Thương mại James Duddridge hôm 21/10 cho biết ông Johnson khẳng định "đã sẵn sàng", đồng thời ông Johnson đã giành được 100 đề cử.

Thủ tướng Anh sắp tới - vị trí sẽ được đổi chủ ba lần trong bốn năm, sẽ phải đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn sau khi các kế hoạch kinh tế của bà Truss gây xáo trộn trên thị trường trái phiếu, tăng chi phí vay của chính phủ và gây thêm căng thẳng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp vốn đang phải vật lộn với chi phí- khủng hoảng về cuộc sống.

Tờ Sunday Times đưa tin cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak hiện là một trong những ứng viên tiềm năng hàng đầu cho vị trí Thủ tướng tương lai - dự kiến có thể gặp mặt ông Johnson vào cuối ngày 23/10.

Để thúc đẩy cho ông Sunak, một ứng cử viên tiềm năng khác, Bộ trưởng Thương mại Kemi Badenoch, người đã tranh cử trong cuộc đua lãnh đạo vào đầu năm nay, đã ủng hộ cựu bộ trưởng tài chính và rút lui khỏi đường đua.

Chỉ có cựu bộ trưởng quốc phòng Penny Mordaunt đã chính thức tuyên bố bà sẽ tranh cử, mặc dù cuộc kiểm phiếu của Reuters cho thấy bà chỉ có 22 đề cử cho đến nay.

Triển vọng về một nhiệm kỳ thủ tướng mới cho ông Johnson là một vấn đề phân cực đối với nhiều người trong Đảng Bảo thủ, vốn bị chia rẽ sâu sắc sau khi tiễn 4 thủ tướng trong 6 năm.

Đối với một số nhà lập pháp Bảo thủ, ông Johnson là người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu, có thể thu hút trên toàn quốc bằng hình ảnh nổi tiếng và thương hiệu của sự lạc quan tràn đầy năng lượng. Đối với những người khác, ông có thể làm suy yếu các nỗ lực xây dựng một ban lãnh đạo ổn định để xoa dịu các thị trường tài chính đang rối loạn.

Cựu bộ trưởng nội vụ Priti Patel cho rằng, ông Johnson có "nhiệm vụ đưa ra bản tuyên ngôn đã thống nhất của chúng tôi và thành tích của ông sẽ giúp đưa ra các quyết định lớn đúng đắn".

Andrew Bridgen, một nhà lập pháp khác của đảng Bảo thủ, cho biết ông có thể từ chức khỏi nhóm nghị sĩ nếu ông Johnson quay lại.

Cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ William Hague cho rằng sự trở lại của ông Johnson sẽ dẫn đến "vòng xoáy tử thần" cho đảng này.

Cuộc đua vào vị trí Thủ tướng Anh đã được đẩy nhanh để chỉ diễn ra trong một tuần. Theo quy định, chỉ có ba ứng cử viên sẽ có thể tham gia vòng bỏ phiếu đầu tiên của các nhà lập pháp vào chiều 24/10, sau đó hai người cuối cùng sẽ được bỏ phiếu vào 28/10.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/kha-nang-ong-johnson-quay-lai-lam-thu-tuong-anh-gay-tranh-cai.html