Kẹt xe kéo dài trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Đến chiều 3/2, khu vực nút giao giữa cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết với quốc lộ 1, đoạn qua huyện Tuy Phong vẫn đông kín xe. Các phương tiện lưu thông hướng từ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ra các tỉnh miền Trung di chuyển với tốc độ rất chậm khi đi qua khu vực này.

Lưu lượng phương tiện trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tăng đột biến trong ngày hôm nay 3/2

Tình trạng kẹt xe xuất hiện vào buổi sáng ngày hôm nay 3/2, khi lưu lượng xe hướng từ TP. Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Trung nghỉ tết tăng đột biến. Khi đi hết cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, lái xe phải nhập vào làn đường dẫn ra quốc lộ 1. Tại nút giao này có một chốt đèn tín hiệu giao thông nhưng thời gian đèn tín hiệu giao thông quá ngắn khiến các ô tô chưa di chuyển kịp khỏi nút giao dẫn đến tình trạng xe bị ùn ứ.

Thời gian đèn tín hiệu giao thông quá ngắn khiến các xe ô tô không kịp di chuyển dẫn đến ùn ứ

Ngay sau khi xảy ra tình trạng trên, lực lượng chức năng gồm: Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, thuộc Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, đơn vị quản lý khai thác trạm cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã có mặt để điều tiết.

Thời gian tại chốt đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này đã được nâng từ 20 lên thành 50 giây đèn xanh cho xe hướng từ cao tốc ra quốc lộ 1 để các xe di chuyển thuận tiện hơn. Lực lượng chức năng cũng phân luồng, giảm xe di chuyển vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bằng cách hướng dẫn tài xế đi ra quốc lộ 1 tại các nút giao Ba Bàu, Đại Ninh, Chợ Lầu.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/ket-xe-keo-dai-tren-cao-toc-vinh-hao-phan-thiet-116792.html