Kết thúc bất ngờ vụ hai ngôi sao phản bội công ty quản lý bậc nhất Hàn Quốc

Fan Hàn dường như đang rất hả hê với kết luận cuối cùng này.

Vụ việc kiện tụng của hai thành viên cũ người Trung Quốc Kris (Ngô Diệc Phàm) và Luhan (Lộc Hàm) của nhóm nhạc EXO với công ty quản lý SM Entertainment dường như đã kết thúc. Tòa án đã đưa ra phàn quyết cuối cùng.

Kris và Luhan - 2 thành viên cũ của EXO đã kiện công ty quản lý SM cách đây 2 năm.

Theo quyết định của Tòa án, hợp đồng của Kris và Luhan với SM Entertainment sẽ tiếp tục có hiệu lực đến năm 2022, như trong hợp đồng gốc.

Đại diện pháp lý của SM Entertainment đưa ra thông cáo chính thức: "Chúng tôi hiện không thể tiết lộ chi tiết về phán quyết. Tuy nhiên, với quyết định của Tòa án cùng với quá trình dàn xếp giữa các bên liên quan, SM Entertainment sẽ vẫn tiếp tục hợp đồng với Luhan và Kris đến năm 2022".

Đại diện cho biết thêm: "SM Entertainment sẽ tiếp tục quản lý các hoạt động ngoài Hàn Quốc và Nhật Bản của Kris và Luhan như trong điều khoản của hợp đồng, và hai người sẽ chia doanh thu theo tỷ lệ với SM Entertainment."

Hai ngôi sao sẽ phải chia lợi nhuận cho SM theo đúng như hợp đồng cho đến năm 2022

Một nguồn tin trong SM Ent tiết lộ, "Tất nhiên cả hai không quảng bá với tư cách là thành viên của EXO." Ngược lại, Kris và Luhan cũng sẽ được hoạt động tự do mà không phải chịu kiểm soát dưới trướng SM. Hai người hiện đang tích cực hoạt động solo tại Trung Quốc.

Trước đó Kris và Luhan đã đâm đơn kiện SM Entertainment vào tháng 5 và 10 năm 2014, tuyên bố hợp đồng độc quyền đã ký với SM là không hợp pháp do thời hạn quá dài, công ty đối xử bất công, chia lợi nhuận không công bằng, và một số lý do khác. Ngay sau khi đâm đơn kiện SM không lâu, Kris và Luhan đã hoạt động dưới quyền quản lý của công ty giải trí Trung Quốc khác với tư cách solo mặc dù chưa có phán quyết của tòa án.

Trước quyết định này, fan Trung Quốc ủng hộ vì cuối cùng thần tượng của mình cũng được hoạt động tự do, tránh các tranh châp liên tục. Còn fan Hàn thì vô cùng hả hê khi biết tin Kris và Luhan sẽ phải chia lợi nhuận mà họ kiếm được cho SM cho đến năm 2022 bởi vì suy cho cùng, SM chính là công ty đào tạo và mang đến danh tiếng cho hai ngôi sao này.

Hiện tại cả hai đang hoạt động solo tại Trung trong vai trò ca sĩ, diễn viên.Mặc dù nổi tiếng, song diễn xuất của cả hai không được giới chuyên môn đánh giá cao

Linh Linh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/vu-viec-sao-trung-phan-boi-cong-ty-han-quoc-di-den-ket-luan-cuoi-cung-253740.html