Kết thúc 2 môn thi đầu tiên sáng 24/6: Đề thi không quá khó

Sáng nay, thí sinh làm thi môn tổ hợp Khoa học xã hội. Đến thời điểm 9 giờ 55, các thí sinh đã hoàn tất 2 bài thi Sử - Địa và bắt tay vào làm bài thi môn Giáo dục Công dân. Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại điểm thi trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

9 giờ sáng tại điểm thi trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nhiều thí sinh đã thi xong món thứ nhất của tổ hợp Khoa học Xã hội là môn Lịch sử. Ngay khi ra cổng, những thí sinh tự do ở xa đã được đưa lên xe ô tô để về nhà.

Điểm thi trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là điểm thi có nhiều thí sinh tự do.

Nhiều phụ huynh sốt ruột chờ con thi xong tại cổng trường.

Đúng 9 giờ sáng, xe chở những thí sinh tự do đã hoàn tất môn thi đầu tiên ra khỏi cổng trường.

Các thí sinh vui vẻ chào tạm biệt mọi người.

9 giờ 55 phút, thí sinh hoàn tất môn thi thứ 2 là Địa lý, sau khi kết thúc môn thi, các thí sinh tự do lại nhanh chóng ra cổng trường.

Các thí sinh kết thúc môn thi thứ 2.

Chia sẻ với phóng viên báo Tin Tức, thí sinh Nguyễn Hồng Khanh, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu cho biết: Đề thi bình thường, có 10 câu khó, còn lại thí sinh dễ dàng làm được.

Thí sinh Hà Thu Giang cho biết, cách thi mỗi người một mã đề thế này rất công bằng. Thời gian thi vừa đủ nên ai cũng tập trung làm bài của mình. Đề thi không quá khó, nhưng để đạt điểm giỏi thì thi sinh cần nắm chắc kiến thức.

Thí sinh Nguyễn Hồng Khanh chia sẻ bài thi không quá khó.

Hiện tại, các thí sinh đang thi môn cuối cùng, môn Giáo dục Công dân, phóng viên Báo Tin Tức sẽ tiếp tục cập nhật tình hình khi kết thúc môn thi. Tại điểm thị của trường Đại học Công nghiệp, môn thi này chỉ còn có 4 phòng thi.

Tại điểm thi trường THPT Hoàng Văn Thụ, các thí sinh không được ra khỏi trường khi kết thúc 2 môn thi đầu tiên, tuy nhiên các phụ huynh vẫn kiên trì ngồi chờ con em mình thi xong.

Clip phóng viên trò chuyện với phụ huynh Nguyễn Duy Chinh:

Nhóm PV/ Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/ket-thuc-2-mon-thi-dau-tien-cua-buoi-sang-nay-de-thi-khong-qua-kho-20170624095841049.htm