Kết quả Vòng loại World Cup 2026: Bóng đá Đông Nam Á buồn vui lẫn lộn

Việt Nam, Philippines và Malaysia là những đại diện Đông Nam Á phải nhận nỗi buồn khi cùng để thua ở lượt trận thứ ba Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tuyển Việt Nam bại trận tại Bung Karno. (Ảnh: Vietnam+)

Lượt trận thứ ba Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 đã khép lại với những vui buồn lẫn lộn của các đội bóng khu vực Đông Nam Á.

Tuyển Việt Nam bại trận

Ở loạt trận này, màn "nội chiến" duy nhất của bóng đá Đông Nam Á giữa Indonesia và Việt Nam tại Bung Karno đã khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía đội bóng xứ vạn đảo.

Egy Maulana Vikri sắm vai người hùng của Indonesia khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 52 sau tình huống ném biên cực mạnh của Pratama Arhan, để mang chiến thắng về cho đội chủ nhà.

Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp mà Đội tuyển Indonesia có được trước Đội tuyển Việt Nam chỉ không lâu sau khi họ làm điều tương tự ở Asian Cup 2023 và khiến "các Chiến binh Sao vàng" phải chia tay giải đấu.

Chiến thắng tại Bung Karno giúp Indonesia vượt qua chính Việt Nam để chiếm lấy vị trí thứ nhì bảng F với 4 điểm, nhiều hơn Việt Nam 1 điểm và có cơ hội lớn trong cuộc đua giành vé vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Cùng cảnh ngộ với Đội tuyển Việt Nam, Philippines đã để thua 0-1 trước Iraq bởi bàn thắng của Mohamed Ali ở phút 82 của trận đấu.

(Ảnh: Vietnam+)

Với kết quả này, Iraq có 9 điểm coi như đã nắm vé đi tiếp và họ chỉ cần thắng Philippines ở trận lượt về là sẽ sớm hoàn thành mục tiêu của mình. Trong khi đó, cánh cửa đi tiếp của Philippines là rất mong manh.

Cục diện này khiến cho trận lượt về giữa Việt Nam và Indonesia tại Mỹ Đình sẽ trở nên căng thẳng hơn khi mà đoàn quân của ông Philippe Troussier buộc phải giành chiến thắng nếu không muốn sớm phải chia tay.

Malaysia là đội bóng Đông Nam Á còn lại phải nhận thất bại ở lượt trận thứ 3, khi để thua 0-2 trước Oman bởi các bàn thắng của ssam Al Sabhi và Muhsen Al Ghassani.

Thua trận này, Malaysia tụt từ ngôi đầu xuống vị trí thứ ba bảng D. Malaysia cùng có được 6 điểm như Oman và Kyrgyzstan nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Các đại diện Đông Nam Á gây sốc

Trái ngược với Việt Nam, Malaysia và Philippines, ba đại diện khác của khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Singapore và Myanmar lại gây ấn tượng mạnh.

Thái Lan thậm chí còn tạo nên "cơn địa chấn" khi cầm hòa Đội tuyển Hàn Quốc 1-1 ngay trên sân nhà của đối phương.

Ở trận đấu đó, Hàn Quốc có được lợi thế rất lớn về tỷ số với bàn thắng vượt lên dẫn trước của Son Heung-min ở phút 42.

Tuy nhiên, họ đã không thể bảo vệ được thành quả khi để cho Suphanat Mueanta ghi bàn gỡ hòa ở phút 61, chỉ đúng 2 phút sau khi cầu thủ này được tung vào sân.

Thái Lan gây bất ngờ ngay trên sân của Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Với kết quả này, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng C với 7 điểm sau 3 lượt trận, trong khi Thái Lan tạm duy trì vị trí thứ hai với 4 điểm.

Sau đây 5 ngày, Thái Lan và Hàn Quốc sẽ có màn tái đấu trên Sân Rajamangala ở lượt trận thứ tư của bảng C.

Cũng ở bảng đấu này, Singapore đã xuất sắc giành được 1 điểm trên sân nhà với kết quả hòa 2-2 sau khi để cho Trung Quốc dẫn trước 2-0.

Trung Quốc khởi đầu thuận lợi bằng cú đúp của Wu Lei trong hiệp 1. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Singapore đã vùng lên mạnh mẽ và có hai bàn thắng của Faris Ramli và Jacob Mahler, những cầu thủ được tung vào sân trong hiệp 2.

Với kết quả này, Hàn Quốc vẫn dẫn đầu bảng C với 7 điểm, Thái Lan và Trung Quốc xếp ngay sau với 4 điểm trong khi Singapore đứng cuối với 1 điểm.

Đại diện còn lại là Myanmar cũng đã xuất sắc cầm hòa 1-1 trước đối thủ được đánh giá "cửa trên" là Syria.

Syria thậm chí còn gây bất ngờ trước với bàn thắng của Soe Moe Kyaw ở phút 35. Tuy nhiên, họ đã không thể bảo vệ thành quả khi để cho Alaa Al Dali ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 71.

Các "ông lớn" khẳng định vị thế

Ở loạt trận thứ ba, các đội bóng được đánh giá cao hơn là Nhật Bản, Australia và Saudi Arabia đều giành kết quả thuận lợi.

Tại bảng A, Nhật Bản giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Triều Tiên nhờ bàn thắng duy nhất của Ao Tanaka ở ngay phút thứ 2.

Nhật Bản đặt 1 chân vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. (Nguồn: Reuters)

Với kết quả này, Nhật Bản xây chắc ngôi đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối, trong khi Triều Tiên tạm giữ vị trí thứ hai với 3 điểm.

Còn tại bảng I, Australia vượt qua Liban 2-0 sau các pha lập công của Keanu Baccus, Kye Rowles.

Australia hiện cũng đã được 9 điểm tuyệt đối và gần như nắm chắc tấm vé ghi tên mình vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tại bảng G, Saudi Arabia giành chiến thắng 1-0 trước Tajikistan nhờ bàn thắng của Salem Al Dawsari, để xây chắc ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ket-qua-vong-loai-world-cup-2026-bong-da-dong-nam-a-buon-vui-lan-lon-post935897.vnp